Hoàng Tôn hối tiếc vì không “dao kéo” sớm hơn

Thùy Hương-Thứ hai, ngày 31/10/2016 15:46 GMT+7

VTV.vn - Dù ngoại hình mới vấp phải những phản ứng trái chiều song Hoàng Tôn chia sẻ anh không hề hối hận. Thay vào đó, anh hối tiếc vì mình không “dao kéo” sớm hơn.

Trong thời gian vừa qua, nam ca sĩ Hoàng Tôn vừa khiến khán giả bất ngờ khi tái xuất với diện mạo mới khác lạ. Không hề giấu giếm, nam ca sĩ đã thoải mái chia sẻ về việc mình đụng "dao kéo" nhằm tân trang nhan sắc. Song song với những ý kiến ủng hộ, Hoàng Tôn cũng đã gặp không ít nhận xét tiêu cực với ngoại hình mới của mình.

Chia sẻ với Zing, giọng ca trẻ cho biết anh đã gặp đủ dị nghị, ganh ghét ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí. Lúc đầu, cũng như nhiều người khác, Hoàng Tôn đau khổ và suy nghĩ nhiều về những lời rèm pha nhưng giờ đây, anh đã hiểu rằng mình nên sống vì bản thân thay vì quá để ý đến búa rìu dư luận.

Hoàng Tôn hối tiếc vì không “dao kéo” sớm hơn - Ảnh 1.

Hoàng Tôn chia sẻ anh đã làm mũi và cắt mí để có diện mạo bảnh bao hơn trước

"Tôi đọc hết những lời bình luận rồi, phần lớn mọi người chửi mình khá nhiều. Nhưng đầu tôi như bộ lọc, những lời không hay, vô lý tôi sẽ bỏ nó qua một bên. Tôi từng đọc một cuốn sách, đại ý nói rằng nếu không kiểm soát được thì đừng quan tâm. Tôi đã làm như vậy", Hoàng Tôn tâm sự.

Khi được hỏi về ngoại hình mới, anh chia sẻ: "Tôi ngắm mình mỗi ngày nên không còn lạ lẫm trước hình ảnh mới. Trước khi phẫu thuật, tôi nói chuyện với bác sĩ muốn giữ lại những nét đặc trưng của mình như chiếc môi dày, chỉ làm mũi cao và cắt mí mắt thôi. Có lẽ do hình ảnh photoshop quá nhiều khiến mọi người không nhận ra".

Anh cũng không thừa nhận hoàn toàn hài lòng với nét mới của mình. Tác giả hit Dành cho em cười và tiết lộ anh muốn có nét đẹp nam tính và bụi bặm tựa danh thủ David Beckham.

Hoàng Tôn hối tiếc vì không “dao kéo” sớm hơn - Ảnh 2.

Hình ảnh mới lạ của Hoàng Tôn

Dẫu ngoại hình mới có vấp phải những phản ứng trái chiều từ công chúng song Hoàng Tôn khẳng định anh không hề cảm thấy hối hận về quyết định tân trang nhan sắc. Thay vào đó, nam ca sĩ chỉ nuối tiếc vì không thực hiện điều này sớm hơn.

"Tôi chỉ hối tiếc tại sao trước khi vào showbiz, tôi không tính đến chuyện phẫu thuật mà phải đợi đến khi đã có chút tên tuổi mới bắt đầu thực hiện.

Tương lai, tôi cũng không dám chắc mình sẽ không còn đụng đến dao kéo. Bởi đâu ai biết vài năm nữa tôi có bị biến chứng gì không. Tôi chỉ hy vọng diện mạo mình ổn định, không cần phải trải qua lần dao kéo nào nữa", anh nói thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước