Hotboy Song Luân: Đồ hiệu, xế hộp với tôi giờ rất bình thường

Oanh Trương-Thứ năm, ngày 03/05/2018 06:02 GMT+7

VTV.vn - "Đến bây giờ, đồ hiệu, xế hộp hay những nơi sang trọng mình đều đã trải qua và cảm thấy những cái đó rất bình thường" - Song Luân chia sẻ.

Vào vai Tâm trong phim Lật mặt 3 của Lý Hải, Song Luân được đông đảo người hâm mộ nhắc đến với danh xưng "hotboy câm điếc". Bởi lẽ, mặc dù đóng vai "vô thoại" nhưng với vẻ ngoài điển trai cùng má lúm đồng tiền nổi bật, Song Luân chỉ cười thôi cũng đủ khiến bao cô gái xiêu lòng.

Hotboy Song Luân: Đồ hiệu, xế hộp với tôi giờ rất bình thường - Ảnh 1.

Song Luân (trái) với vai diễn Tâm trong "Lật mặt" 3: Ba chàng khuyết.

Sở hữu ngoại hình sáng cùng lúm đồng tiền bắt mắt, có ý kiến cho rằng việc mời Song Luân trong "Lật mặt 3" chỉ để đẹp phần hình, anh nghĩ sao?

Song Luân: Luân nghĩ rằng, nếu cast về ngoại hình thì chắc chắn không phải mình. Bởi vì trên đất nước Việt Nam này có rất nhiều người có vẻ ngoài tốt hơn Luân. Hơn nữa, anh Hải đã dành đến một năm để tìm diễn viên phù hợp nên Luân nghĩ yếu tố ngoại hình không phải là yếu tố quyết định tất cả.

Luân cho rằng, ngoại hình chỉ hỗ trợ để đưa diễn xuất của mình chiếm được tình cảm khán giả hơn cũng như giúp cho mình tự tin hơn thôi.

Trong phim trường, không thể tránh khỏi việc đấu đá, bằng mặt mà không bằng lòng. Có ý kiến cho rằng, mối quan hệ của Song Luân và Kiều Minh Tuấn không tốt vì Song Luân chiếm hết "spotlight", điều này có đúng?

Luân không nghĩ đây là một thông tin chính xác. Ở phim trường, anh Kiều Minh Tuấn cũng như anh Huy Khánh thường rất hay đùa giỡn, trêu mọi người. Nếu ai không hiểu thì đôi khi có thể cảm thấy khó chịu và không thể hòa nhập. Nhưng nếu mình hiểu rồi thì cuối cùng, bao giờ các anh cũng chỉ cho mình những điều tốt, giúp đỡ mình những cái hay nhất. Luân nghĩ đây mới là điều quan trọng và nên trân quý.

Còn về "spotlight" thì Luân nghĩ khi mọi người xem xong phim mọi người sẽ nhận ra "spotlight" phải là anh Tuấn mới đúng. Luân hay kể cả anh Khánh cũng là nhân vật đồng hành để làm hoàn thiện hơn vai diễn chính của anh Tuấn.

Tham gia khá nhiều chương trình truyền hình cũng như góp mặt trong vài bộ phim gần đây nhưng mọi người vẫn gọi anh là hotboy, trai đẹp thay vì danh xưng ca sĩ hay diễn viên, Song Luân có chạnh lòng?

Luân nghĩ tất cả những người nổi tiếng đến thời điểm này hầu như trước đây con đường của họ cũng không phải suôn sẻ. Ví dụ như anh Đàm Vĩnh Hưng cũng phải tham gia biết bao nhiêu cuộc thi rồi mới đến lúc khẳng định mình là ông hoàng của Vpop.

Nếu thật sự cho Luân bùng nổ trước đây thì chắc bây giờ Luân cũng tắc lâu rồi vì lúc đó mình chưa chín chắn như bây giờ và cũng chưa đặt 100% tâm huyết như bây giờ. Và lúc này mới chính là thời điểm Luân muốn bùng nổ. Tất nhiên, quy luật luôn đúng là bạn phải hoạt động, làm việc cật lực thì mới mang về điều tốt đẹp và thành công cho mình.

Hotboy Song Luân: Đồ hiệu, xế hộp với tôi giờ rất bình thường - Ảnh 2.

Lật mặt 3 mới chính là thời điểm Song Luân bùng nổ.

Tên tuổi của Đông Nhi thời gian gần đây có thể bị ảnh hưởng vì fan hâm mộ "đấu đá" nhau. Hoạt động cùng công ty như vậy, anh có sợ con đường nghệ thuật của mình cũng lung lay?

Làm trong ngành giải trí này, không ai thoát được quy luật của sự đào thải, kể cả anh Đàm Vĩnh Hưng. Trong một livestream về họp báo mới nhất của anh Đàm Vĩnh Hưng, chính anh cũng chia sẻ về việc anh đã từng tìm đủ mọi cách cũng như suy nghĩ vì sao khán giả luôn muốn tìm hiểu những cái mới. Điều này đặt ra yêu cầu là bạn phải thay đổi.

Về Đông Nhi, với tôi, đây là một người chị rất thành công. Trong showbiz, đếm trên đầu ngón tay, chưa ai có thể thay đổi hình ảnh từ teen sang một phong cách khác hoàn toàn như chị ấy. Và Luân cũng không nhìn vào người khác để quyết định số phận mình. Mặc dù chung công ty nhưng các nhóm hoạt động và làm việc khác nhau rất rõ ràng.

Để hoạt động trong giới showbiz, nghệ sĩ thường cần tài chính để đầu tư cho vẻ ngoài hào nhoáng, vậy Song Luân có bị áp lực tâm lý trước vấn đề này?

Thời gian đầu hoạt động, tôi có sự hỗ trợ từ phía gia đình. Về sau, khi tự trang trải thì đúng là đuối về tài chính. Mình đã phải lăn xả rất nhiều, liên tục đi hát, đi diễn thậm chí lưu diễn nước ngoài để thêm chi phí.

Đến bây giờ, đồ hiệu, xế hộp hay những nơi sang trọng mình đều đã trải qua và cảm thấy những cái đó rất bình thường. Hiện tại, Luân chỉ thích làm việc nhiều hơn là mặc đẹp đi ra ngoài để sống cho người ta. Mình nên sống cho mình.

Hotboy Song Luân: Đồ hiệu, xế hộp với tôi giờ rất bình thường - Ảnh 3.

Song Luân trong một chuyến lưu diễn ở Mỹ.

Thời điểm mới vào nghề, có nhiều nghệ sĩ từng chia sẻ họ bị gạ gẫm, tiền tình, thậm chí lạm dụng tình dục. Là một diễn viên trẻ, sở hữu ngoại hình sáng, chuyện này có từng xảy ra với Song Luân?

Nếu nói không thì chắc chắn không phải. Cũng có những người đề cập nhưng Luân chưa thấy có lời mời nào quá sỗ sàng mà chỉ dừng lại ở việc mời đi ăn, đề cập việc mua cho mình cái này cái nọ được không.

Tuy nhiên, Luân nghĩ trong cuộc sống của mình, xây một căn nhà thì cần rất nhiều bàn tay mà đốt một căn nhà chỉ cần que diêm thôi. Thêm bạn thì bớt thù nên Luân không bao giờ kỳ thị hay ghét bất kỳ những người đã từng ngỏ ý với mình vì ít nhiều trong đó họ cũng đã có chút tình cảm thương mến mình.

Do vậy mà Luân thường chuyển thành tình cảm anh em, bạn bè tốt đẹp. Chứ nếu đồng ý chuyện gạ gẫm thì có lẽ là mình đã tham gia các dự án nghệ thuật từ sớm rồi chứ không phải đến bây giờ.

Trong suốt quãng thời gian hoạt động vừa qua, vậy điều gì khiến Song Luân tâm đắc nhất?

Người ta nói hát hay cũng không dám nói hát hay, diễn xuất tốt cũng không dám nói diễn xuất tốt nhưng nếu hỏi mình đã làm được gì tự hào thì đó là thay đổi bản thân, hoàn thiện cơ thể.

Hồi trước, mình rất gầy, ốm yếu, thậm chí đã từng đi tập gym nhưng HLV cũng không làm cho mình thay đổi cơ thể được. Vậy mà, lại chính mình là người làm được điều đó. Do vậy, mình cực kỳ vui và tự hào.

Cám ơn sự chia sẻ của Song Luân!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước