Zoe Saldana và nhân vật CGI của cô trong Avatar
“Mọi người đã không hiểu rõ về những gì chúng tôi đã làm. Đó không phải là phim hoạt hình và mọi sự sáng tạo ở các nhân vật “avatar – hiện thân” đều là của các diễn viên. Chắc chắn đó không phải là những hình ảnh trong phim hoạt hình”, James Cameron bức xúc nói với tờ Hollywood Reporter.
Được ấp ủ trong vòng 15 năm, có thể nói "Avatar" là bộ phim ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào điện ảnh. Và với James Cameron thì điều này rất có thể gây ra những hiểu lầm hay nhầm lẫn cho người xem, thậm chí cả với những nhà phê bình bởi đây đều là những công nghệ hết sức mới mẻ. “Tôi tin rằng nhiều người không coi những gì mà các nhân vật thể hiện trong phim thực sự là “diễn xuất”. Nhưng bản chất lại hoàn toàn khác”, James Cameron nói thêm.
Theo những cách giải thích một cách đơn giản nhất, “hiện thân – avatar” của Jake hay Neytiri, công chúa Na’vi, với bề ngoài giống hệt các nhân vật hoạt hình đều do các diễn viên đóng thật. Tất cả các hoạt động, cử chỉ, cảm xúc, tâm trạng đều hoàn toàn là của các diễn viên thực sự.
Sau đó tất cả những hoạt động hay cảm xúc này được chuyển đổi thành nhân vật CGI (computer-generated imagery – hình ảnh được thực hiện bởi máy tính) theo kỹ thuật performance-capture mới với tên gọi The Volume. Kỹ thuật này cho phép ghi nhận lại đến từng chi tiết nhỏ nhất của mọi biểu hiện cảm xúc của diễn viên để có thể ‘chuyển hóa’ vào các nhân vật CGI.
‘ Sam Worthington và Zoe Saldana - Hai diễn viên chính của Avatar
“Chúng tôi cam đoan với các diễn viên rằng tất cả những gì khán giả được nhìn thấy trên màn ảnh chính là màn trình diễn của họ, chứ không phải là sự thể hiện của bất cứ ai khác”, nhà sản xuất Jon Landau khẳng định.
Bất chấp nỗi buồn khi không nhận được bất cứ một đề cử nào dành cho diễn xuất, những người tham gia "Avatar" đều tin tưởng rằng chính bộ phim này sẽ đem lại cho mọi người một cách nhìn mới về khái niệm diễn xuất.
“Đây chắc chắn là bộ phim đầu tiên của thế kỷ 21”, giáo sư Richard Brown nói với tờ Hollywood Reporter. “Cái chúng ta cần là mở rộng nội dung bao hàm của từ “diễn viên”. Thật không công bằng khi đánh giá chúng không phải là những phần trình diễn xuất thực sự và không coi những nhân vật đó là các diễn viên”.
Bình luận (0)