Jordan Vogt-Roberts từng muốn vứt Kong: Đảo đầu lâu vào sọt rác

Talk Vietnam-Thứ ba, ngày 23/05/2017 06:00 GMT+7

Một cảnh trong phim Kong: Đảo đầu lâu. (Ảnh: Screen Rant)

VTV.vn - Jordan Vogt-Roberts nói rằng anh từng muốn vứt Kong: Đảo đầu lâu vào sọt rác. Jordan nói bộ phim đã lấy mất của anh 2,5 năm cuộc đời.

Xuất hiện tại Talk Vietnam trong vai trò khách mời, Jordan Vogt-Roberts - đại sứ du lịch mới của Việt Nam - đã có rất nhiều chia sẻ thú vị. Một trong số đó là khoảng thời gian anh thực hiện bộ phim Kong: Đảo đầu lâu - bộ phim đã thu về hơn nửa tỷ USD và được anh ví như một giấc mơ của chính mình.

Anh đã làm việc cật lực trong 2 năm rưỡi để cho ra đời bộ phim. Tôi còn nghe nói anh thậm chí còn không cạo râu vì anh muốn dành trọn thời gian cho việc làm phim. Hãy chia sẻ với chúng tôi về giai đoạn vất vả đó. Nó đã khó khăn như thế nào?

- Làm phim là việc rất khó. Trong 2 năm rưỡi đó, đối với tôi, một đạo diễn đi lên từ một bộ phim nhỏ đến phim bom tấn, là trải nghiệm mà qua đó tôi được trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc mà một con người có thể có. Hạnh phúc có, khổ đau có, chịu đựng có. Thậm chí, đã có lúc tôi nghĩ rằng bộ phim này sẽ chỉ đáng vứt sọt rác. Như thể tôi đáng phá nát nó vậy.

Jordan Vogt-Roberts từng muốn vứt Kong: Đảo đầu lâu vào sọt rác - Ảnh 1.

Jordan Vogt-Roberts và bức ảnh lưu niệm được chụp tại Việt Nam - một trong những nơi được lựa chọn làm bối cảnh của Kong: Đảo đầu lâu.

Có giây phút nào anh nghĩ: "Liệu mình có thể tiếp tục được nữa không"?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng đúng là có lúc tôi tự hỏi: "Liệu có đáng không?". Tôi đã phải hy sinh quá nhiều cho việc làm phim. Giây phút mà tôi tin rằng sự hy sinh đó là xứng đáng là khi chứng kiến khán giả xem phim.

Bộ phim ra rạp, bạn thấy mọi người đi xem phim và thấy bộ phim có ý nghĩa thế nào với họ. Các em nhỏ được truyền cảm hứng và nói rằng: "Cháu cũng muốn làm một bộ phim! Hãy cùng nhìn thế giới kỳ diệu này xem!". Có những người vừa trải qua một ngày tồi tệ nhưng sau khi xem bộ phim họ nói rằng họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

Thật sự đã có những lúc tôi tự hỏi mình có làm được không? Tôi nghĩ điều đó là tự nhiên, nếu bạn không có phản ứng đó thì nghĩa là bạn đã không thành thật với chính mình.

Jordan Vogt-Roberts từng muốn vứt Kong: Đảo đầu lâu vào sọt rác - Ảnh 2.

Một cảnh trong phim Kong: Đảo đầu lâu. (Ảnh: Screen Rant)

Thế còn thành tựu đáng tự hào nhất của anh khi làm bộ phim này là gì?

- Tôi tự hào khi bộ phim có được phong cách riêng. Tôi nghĩ hiếm khi một bộ phim bom tấn có được phong cách và góc cạnh như vậy. Tôi tự hào khi mọi người xem phim và nói họ như đang trở lại với tuổi 12. Đó vẫn là hình tượng nhân vật King Kong nhưng là hình ảnh mọi người chưa từng xem. Thậm chí có những chi tiết còn khá điên rồ.

Tôi tự hào vì đã làm bộ phim trở nên khác thường và bộ phim được tán thưởng vì điều đó. Nhưng thật sự, với tôi, một trong những giây phút tự hào nhất là tôi đã vượt qua trở ngại và quyết định tới làm phim ở Việt Nam.

Tôi đã nói với ê-kíp của mình là chúng ta phải quay bộ phim này ở Việt Nam. Mọi người thì khuyên nên quay ở Thái Lan hoặc một địa điểm nào đó quen thuộc với giới làm phim. May mắn cho tôi là được hậu thuẫn bởi một hãng phim lớn. Họ nhìn ra niềm đam mê và quyết tâm của tôi trong việc đến làm phim ở Việt Nam. Vì thế, họ chung tay tính cách thực hiện. Vậy là tôi đã vượt qua mọi trở ngại. Việt Nam đã hiện lên qua bộ phim như thế nào, sự đón nhận của khán giả Việt Nam và niềm tự hào của họ chính là những gì tôi tự hào nhất cho đến thời điểm này.

Jordan Vogt-Roberts từng muốn vứt Kong: Đảo đầu lâu vào sọt rác - Ảnh 3.

Poster của Kong: Đảo đầu lâu.

Để nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của Jordan Vogt-Roberts tại Talk Vietnam, bạn hãy xem trong video dưới đây:

Talk Vietnam: Gặp gỡ đại sứ du lịch Việt Nam, Jordan Vogt - Roberts

Đạo diễn phim 'Kong: Đảo đầu lâu': Người Việt Nam đã nói một điều khiến tim tôi tan chảy Đạo diễn phim "Kong: Đảo đầu lâu": Người Việt Nam đã nói một điều khiến tim tôi tan chảy

VTV.vn - "Họ nói rằng họ đã không hề nhận ra đất nước mình đẹp đến nhường nào" – Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts chia sẻ tại Talk Vietnam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước