Jungkook (BTS) sẽ không bị truy tố

PV/Nguồn: Soompi-Thứ bảy, ngày 25/01/2020 22:58 GMT+7

VTV.vn - Cuối cùng sau chuỗi ngày gây xôn xao dư luận, cảnh sát và công tố đã khép lại vụ án Jungkook (BTS) gây tai nạn ô tô vào tháng 12 năm ngoái.

Mới đây, trang tin The Fact đăng tải thông tin phía công tố quyết định không truy tố thành viên Jungkook của nhóm BTS vì liên quan đến một vụ tai nạn xe hơi.

Theo báo cáo, Văn phòng Công tố quận Seoul quyết định không truy tố Jungkook. Thành viên nhóm BTS bị buộc tội không giam giữ vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ và Vi phạm Đạo luật đặc biệt về việc dàn xếp các vụ tai nạn giao thông.

"Chúng tôi quyết định không truy tố nam ca sĩ sau khi có quyết định của Ủy ban khởi tố dân sự", phía văn phòng công tố cho hay.

Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Jungkook đã va chạm với một chiếc xe taxi trên đường ở khu Hannamdong, quận Yongsan (Seoul). Cả nam ca sĩ và tài xế taxi bị đâm đều đã nhập viện vì bị bầm tím. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, Jungkook được xác nhận đã vi phạm luật giao thông. Phía công ty quản lý xác nhận đã đạt được thỏa thuận hòa giải với tài xế taxi.

Vào tháng 12, Jungkook đã bị buộc tội và Uỷ ban khởi tố dân sự đã mở một cuộc họp bàn tại văn phòng của các công tố viên, cho phép người dân nhìn lại vụ án và đưa ra quyết định bằng cách biểu quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước