Kate Winslet hiện hối hận khi làm việc với Woody Allen và Roman Polanski

A (Theo Vanity Fair)-Thứ sáu, ngày 11/09/2020 13:36 GMT+7

(Ảnh: Vanity Fair)

VTV.vn - Kate Winslet đã nói về cảm giác của cô khi làm việc với các đạo diễn gây tranh cãi - Woody Allen và Roman Polanski, nhiều năm sau khi phim của họ được phát hành.

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar đã đóng vai chính trong bộ phim Wonder Wheel năm 2017 của đạo diễn Woody Allen và trong bộ phim Carnage (năm 2011) của Roman Polanski. Cả hai đạo diễn này đều bị cáo buộc lạm dụng tình dục trong quá khứ.

Trong những cuộc phỏng vấn trước đây, ngôi sao của phim Titanic đã nói rằng cô có một "kinh nghiệm làm việc phi thường" với các đạo diễn. Tuy nhiên, giờ đây, Kate lại đang bày tỏ sự hối tiếc khi làm việc với những đạo diễn này.

"Tôi đã làm gì khi làm việc với Woody Allen và Roman Polanski?" - Kate nói trong cuộc phỏng vấn mới với tạp chí đình đám Vanity Fair - "Tôi không thể tin được làm thế nào mà bây giờ những người đàn ông đó lại được coi trọng như vậy - rộng rãi và lâu như thế trong ngành công nghiệp điện ảnh? Đó là sự hổ thẹn!". 

"Tôi phải chịu trách nhiệm về việc tôi đã làm việc với cả hai người đó" - Kate nói tiếp - "Tôi không thể quay ngược đồng hồ. Tôi đang vật lộn với những hối tiếc đó".

Kate cho biết bây giờ cô ấy đang lên tiếng vì "cuộc đời thật ngắn ngủi" và vì "tôi muốn cố gắng hết sức khi nói đến việc nêu gương tốt cho những phụ nữ trẻ".

LHP Venice 2019 khai mạc, Roman Polanski tiếp tục là đề tài gây tranh cãi LHP Venice 2019 khai mạc, Roman Polanski tiếp tục là đề tài gây tranh cãi

VTV.vn - LHP quốc tế Venice lần thứ 76 đã được khai mạc vào ngày 28/8 (giờ địa phương) tại Palazzo del Cinema, Lido (Italy). Roman Polanski tiếp tục là một đề tài gây tranh cãi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước