Kết phim Sống chung với mẹ chồng bị chê "nhạt", Bảo Thanh lần đầu lên tiếng

Thùy Hương-Thứ năm, ngày 13/07/2017 17:31 GMT+7

VTV.vn - Một số ý kiến cho rằng cái kết của Sống chung với mẹ chồng hơi "nhạt". Vậy nữ chính của bộ phim - diễn viên Bảo Thanh - nghĩ sao về điều này?

Sau một thời gian "làm mưa làm gió" trên màn ảnh nhỏ, Sống chung với mẹ chồng đã chính thức khép lại với cái kết có hậu cho Vân (Bảo Thanh) khi cô tìm được "nơi ẩn náu bình yên" bên Sơn (Việt Anh). Bên cạnh những lời khen dành cho cái kết nhẹ nhàng này, có không ít ý kiến cho rằng kết phim khá nhạt nhẽo, chưa thực sự thỏa mãn kỳ vọng của khán giả. Trên facebook cá nhân của mình, nữ diễn viên Bảo Thanh và biên kịch Đặng Thiếu Ngân đã chính thức lên tiếng về cái kết gây tranh cãi của Sống chung với mẹ chồng.

Chia sẻ với khán giả, biên kịch Đặng Thiếu Ngân cho rằng tình yêu của Vân dành cho Thanh và cho Sơn hoàn toàn khác nhau. Sau một lần tan vỡ trong hôn nhân, trái tim của Vân đã không còn lành lặn như xưa. Cũng vì thế, tình yêu của cô dành cho "soái ca áo trắng" cũng không thể lãng mạn, bay bổng như với chồng cũ.

"Yêu lần 1 và yêu lần 2 tất nhiên phải khác nhau. Mỗi lần con tim rung động mang đến những cảm xúc khác nhau. Những khán giả đã yêu mến Vân và đồng cảm với mối tình của Vân và Thanh chắc sẽ không thích Vân lại dành tình yêu như vậy với người đàn ông mới", biên kịch bộ phim chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm của biên kịch, Bảo Thanh nói: "Mỗi người phụ nữ khi đã trải qua một nỗi đau thì khi đến với người sau, họ sẽ rụt rè hơn, thận trọng hơn. Lòng tin của họ cũng không còn vẹn nguyên như ban đầu nữa. Bởi vậy, những người đến sau thường phải chịu thiệt thòi.

Cả biên kịch và nữ chính của Sống chung với mẹ chồng đều hy vọng khán giả không cho rằng cái kết của phim quá nhạt nhẽo mà thay vào đó, hãy coi đây là sự bắt đầu cho một cuộc sống mới của Vân.

Nhà báo Đặng Thiếu Ngân: Sống chung với mẹ chồng hot nhưng không “ăn nhờ” nguyên tác Nhà báo Đặng Thiếu Ngân: Sống chung với mẹ chồng hot nhưng không “ăn nhờ” nguyên tác

VTV.vn - Dù là bộ phim được phóng tác từ tiểu thuyết có sẵn nhưng theo nhà báo Đặng Thiếu Ngân, Sống chung với mẹ chồng không “ăn nhờ” nguyên tác để có được sức hút lớn đến vậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước