Khắc họa hình ảnh phụ nữ H’Mông qua vở múa "Mỵ"

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 15/10/2018 10:53 GMT+7

VTV.vn - Vở múa nghệ thuật "Mỵ", chuyển thể từ tác phẩm văn học Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, vừa ra mắt khán giả tại Hà Nội.

Những nét đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo của người H’Mông đã được các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc thổi hồn qua nhân vật Mỵ bằng ngôn ngữ múa độc đáo.

Vở diễn mở màn với những nét văn hóa đậm chất H’Mông với tiếng khèn, chảo thắng cố, phiên chợ tình và điệu múa đặc trưng. Bên cạnh đó, vở diễn cũng mang hơi thở hiện đại khi đưa múa đương đại vào một số trường đoạn.

Với 3 phân đoạn, vở múa đã vẽ lên bức tranh đầy xúc cảm, ca ngợi phẩm chất cao đẹp, sức sống mãnh liệt và khát vọng tự do cháy bỏng của nhân vật Mỵ dưới chế độ phong kiến chúa đất ở miền núi Tây Bắc.

Gần 80 nghệ sĩ thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc góp mặt trong vở diễn. Thông qua hình tượng Mỵ và câu chuyện tình đẹp với A Phủ, vở diễn đã khắc họa hình ảnh người con gái H’Mông kiên cường vượt lên số phận.

Vở diễn "Mỵ" dự kiến được công diễn 10 buổi tại Nhà hát Lớn đến cuối năm nay. Năm 2019, vở diễn sẽ được thu gọn còn 30 phút để phù hợp với khách du lịch quốc tế và công diễn định kỳ, gắn với tour du lịch tham quan Nhà hát Lớn Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước