Triển lãm văn hóa người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội

Minh Đức-Thứ bảy, ngày 13/10/2018 21:59 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm có khoảng 70 bức ảnh về cuộc sống và tín ngưỡng của người Bru - Vân Kiều do giáo sư Vargyas Gábor - nhà Nhân học văn hóa xã hội Hungary thực hiện.

Mới đây, Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội đã phối hợp cùng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức trưng bày ảnh "Thần linh, tổ tiên và thầy cúng: Người Bru - Vân Kiều ở dãy Trường Sơn". Tại triển lãm có khoảng 70 bức ảnh về cuộc sống và tín ngưỡng của người Bru - Vân Kiều do giáo sư Vargyas Gábor - nhà Nhân học văn hóa xã hội Hungary thực hiện.

Giáo sư Vargyas Gábor là thành viên Hội đồng khoa học Viện Dân tộc học, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học Hungary; đồng thời là Chủ nhiệm chương trình đào tạo tiến sĩ Nhân học tại Khoa Dân tộc học và Nhân học văn hóa châu Âu, ngành Khoa học nhân văn, Đại học Pécs, Hungary. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là văn hóa các tộc người ở Đông Nam Á và châu Đại Dương.

Ông đã thực hiện nhiều chuyến điền dã dân tộc học ở nhiều quốc gia như Papua New Guinea, Trung Quốc, Thái Lan, Lào… Ở Việt Nam, giáo sư đã dành nhiều năm sống cùng với cộng đồng người Bru - Vân Kiều tại Quảng Trị (1985 - 1989). Triển lãm lần này là một phần trong bộ sưu tập ảnh dân tộc học do ông thực hiện trong thời gian này.

Triển lãm văn hóa người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội - Ảnh 1.

Giáo sư Vargyas Gábor phát biểu tại sự kiện khai mạc

Người Bru - Vân Kiều sống ở vùng cao của hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị thuộc miền trung Việt Nam, quanh khu vực vĩ tuyến 17 (giới tuyến của vùng phi quân sự thời kì chiến tranh Việt Nam) và dọc theo biên giới Việt Nam - Lào. Ngôn ngữ của họ thuộc nhánh Tây Katuic, nhóm ngôn ngữ Môn-Khơme. Người Bru - Vân Kiều theo chế độ phụ hệ, sống dựa trên hoạt động đốt nương làm rẫy, chăn nuôi gia cầm, gia súc, đánh cá và săn bắt. Họ không có nghề dệt, luyện kim và làm gốm.

Nhân dịp khai mạc triển lãm, cuốn sách Bất chấp định mệnh: Văn hóa và phong tục người Bru - Vân Kiều của Giáo sư sẽ ra mắt bạn đọc. Đây là công trình khảo cứu thứ nhất của ông về người Bru - Vân Kiều được xuất bản bằng tiếng Việt. Các bài viết trong sách đề cập đến các khía cạnh khác nhau như lịch sử dân tộc, liên kết dân tộc, shaman và nghi lễ, tang lễ, các khía cạnh của văn hóa dân gian... Cuốn sách đầu tiên ông viết về tộc người này có tựa đề A la recherche des Brou perdus, population montagnarde du Centre Indochinois do Nhà xuất bản Olizane Genf, Paris phát hành năm 2010.

Triển lãm văn hóa người Bru - Vân Kiều tại Hà Nội - Ảnh 2.

Sự kiện triển lãm thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng

Trưng bày "Thần linh, tổ tiên và thầy cúng"  mở cửa tất cả các ngày trong tuần trừ thứ Hai, bắt đầu từ ngày 12/10 đến ngày 31/1/2019.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước