Khai mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm lần thứ nhất

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/01/2019 10:47 GMT+7

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

VTV.vn - Tối qua (14/1), tại tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất với chủ đề: "Văn hóa thổ cẩm - tinh hoa hội tụ".

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, những họa tiết, màu sắc trên mỗi vuông thổ cẩm, đều mang những thông điệp riêng, thể hiện bản sắc, nét văn hóa của từng dân tộc làm ra vuông thổ cẩm ấy.

Ngoài việc phải gìn giữ nét văn hóa này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng phải xem xét đến khía cạnh về kinh tế của thổ cẩm. Phải làm sao để từ nay trở đi, trong mỗi chuyến công du của Thủ tướng và các vị lãnh đạo Đảng Nhà nước, thổ cẩm sẽ trở thành một trong những món quà dành tặng cho các nhà lãnh đạo quốc tế, để văn hóa thổ cẩm được nhiều nơi, nhiều người trên thế giới biết đến hơn nữa. Các ngành thời trang cũng cần nghiên cứu đưa thổ cẩm vào quy trình sản xuất các sản phẩm cao cấp như quần áo, túi xách.

Thủ tướng cũng khẳng định: Chính phủ sẽ nghiên cứu để nâng cao hơn nữa khả năng bảo tồn, phát triển các giá trị thổ cẩm truyền thống, kiên quyết không chấp nhận những biểu hiện làm giả, làm dối trong việc sản xuất kinh doanh thổ cẩm. Không để vàng thau lẫn lộn, làm phương hại đến sinh kế của những người làm ra sản phẩm thổ cẩm đích thực, chân chính.

Đây là lần đầu tiên Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam được tổ chức theo quy mô cấp quốc gia. Nhiều hoạt động trong lễ hội sẽ được tổ chức như hội thảo văn hóa thổ cẩm, trình diễn thời trang thổ cẩm, qua đó quảng bá các sản phẩm thổ cẩm đến người dân trong nước và quốc tế, tìm đầu ra vững chắc cho sản phẩm này.

Quý vị có thể theo dõi toàn bộ Lễ khai mạc Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ nhất qua video sau đây:

Lễ hội văn hóa thổ cẩm - 14/01/2019

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước