Kỷ niệm 475 năm ngày mất Thái Tổ Mạc Đăng Dung

Báo điện tử Hải Phòng-Thứ hai, ngày 26/09/2016 16:07 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22-9 (22-8 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc ở xã Ngũ Đoan, UBND huyện Kiến Thụy long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 475 năm ngày mất Thái Tổ Mạc Đăng Dung.

Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện một số sở, ban, ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố cùng đông đảo du khách, con cháu Mạc tộc cả nước về dự lễ kỷ niệm.

Kỷ niệm 475 năm ngày mất Thái Tổ Mạc Đăng Dung - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Sơn trao bằng công nhận Di tích lịch sử cấp thành phố Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Đức Thảo, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của vùng đất Nghi Dương xưa, Kiến Thụy nay, nơi phát tích Vương triều Mạc và có cố đô Dương Kinh sầm uất một thời. Trong 150 năm nắm quyền (65 năm với tư cách là một triều đại thống nhất), các vua nhà Mạc có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa- giáo dục của đất nước cũng như tránh được nạn giặc ngoại xâm. Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc được khởi công tháng 9-2009 và khánh thành tháng 12-2010 trên diện tích 10,5 ha, hiện hoàn thiện phần lõi rộng 2,5 ha. Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử to lớn, được đưa vào danh mục các công trình, dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Thái Khắc Việt, Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của thành phố Hải Phòng với các bậc tiền nhân cũng như con cháu Mạc Tộc. Ông Việt thông báo những việc làm tri ân, tưởng nhớ các vua nhà Mạc trên phạm vi cả nước trong thời gian qua như phục dựng điện Sùng Đức (tổ đường họ Mạc Việt Nam) ở tỉnh Hải Dương, xây dựng đền thờ vua Mạc Kính Vũ ở tỉnh Vĩnh Phúc, đặt tên phố Mạc Thái Tổ (đoạn đường từ ngã ba giao cắt đường Phạm Hùng đến ngã tư giao cắt phố Trung Kính) và phố Mạc Thái Tông (đoạn đường từ ngã ba giao cắt với đường Phạm Hùng đến ngã tư giao cắt với phố Trung Kính, tiếp nối phố Vũ Phạm Hàm) ở thủ đô Hà Nội… Trong năm 2017, Hội đồng Mạc tộc Việt Nam phấn đấu hoàn thiện 500 từ đường họ Mạc trên toàn quốc.

Tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Bảo tàng thành phố Nguyễn Văn Phương công bố Quyết định của UBND thành phố công nhận Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc là Di tích lịch sử cấp thành phố. Đại diện UBND thành phố, đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố, trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc cho lãnh đạo UBND huyện Kiến Thụy và Ban quản lý Khu di tích.

Ông Ngô Minh Khiêm, Trưởng Ban quản lý Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc, tấu chúc văn ghi nhớ công lao Thái Tổ Mạc Đăng Dung. Bài võ với phiên bản thanh Đại Long Đao tương truyền khi xưa Thái Tổ Mạc Đăng Dung sử dụng khi ra trận. Đông đảo đại diện các địa phương, ban ngành, đoàn thể, con cháu Mạc tộc và nhân dân dâng lễ, thắp hương tưởng nhớ Thái Tổ Mạc Đăng Dung và các vua nhà Mạc. Trò chơi cờ tướng tại lễ hội kỷ niệm 475 năm ngày mất Mạc Thái Tổ.

Được biết, lễ hội kỷ niệm ngày mất của Thái Tổ Mạc Đăng Dung là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm của huyện Kiến Thụy nhằm tri ân các bậc tiền nhân cũng như giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn" tới đông đảo bà con nhân dân cũng như con cháu Mạc tộc. Lễ hội năm nay kéo dài từ ngày 20 đến hết 22-9 với phần lễ gồm những nghi thức cổ truyền như tế lễ cáo yết các vua Mạc, đọc chúc văn, lễ tiến vua với nhiều sản vật đặc trưng của Kiến Thụy như gạo nếp thơm xã Hữu Bằng, rượu men nếp xã Đoàn Xá, bánh đa làng Lạng Côn (xã Đông Phương), canh cá chép xã Ngũ Đoan. Phần hội, ngoài chương trình văn nghệ do Đoàn chèo thành phố biểu diễn, các trò chơi dân gian cổ truyền, Ban tổ chức phối hợp với Bảo tàng thành phố tổ chức triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử pháp lý" nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc tới đông đảo nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ./.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước