"Ký sinh trùng" tiếp tục thắng lớn tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á 2020

Hà Linh (Theo Soompi)-Thứ năm, ngày 29/10/2020 10:09 GMT+7

(Ảnh: The Star)

VTV.vn - Bom tấn "Ký sinh trùng" đã khép lại một năm đại thành công với chiến thắng vang dội tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 14 với hạng mục Phim xuất sắc nhất.

Ngày 28/10, lễ trao giải Giải thưởng Điện ảnh châu Á 2020 (Asian Film Awards) đã được tổ chức tại Busan (Hàn Quốc). Trong đó, không ngoài dự đoán của khán giả, bộ phim Ký sinh trùng (Parasite) của đạo diễn Bong Joon Ho đã được xướng danh tại hạng mục quan trọng nhất lễ trao giải, đó chính là hạng mục Phim xuất sắc nhất.

Ngoài Phim xuất sắc nhất, Ký sinh trùng cũng mang về cho mình 3 giải thưởng tại 3 hạng mục khác, bao gồm: Kịch bản xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất và Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất. Trước đó, bom tấn điện ảnh 2020 này được đề cử tại 10/16 hạng mục của giải.

Ký sinh trùng tiếp tục thắng lớn tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á 2020 - Ảnh 1.

"Parasite" giành 4 giải thưởng tại lễ trao giải Điện ảnh châu Á năm nay.

Cũng tại lễ trao giải, đạo diễn Bong Joon Ho gửi lời cảm ơn tới những ý kiến đánh giá của các nhà phê bình cũng như khán giả, đồng thời ông chia sẻ thêm về đại dịch COVID-19 đang bùng phát hiện nay. "Tôi tin rằng tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á năm 2021, chúng ta sẽ có thể gặp gỡ nhau, bắt tay và trò chuyện với nhau gần gũi thay vì đeo khẩu trang. Tôi cũng tin rằng không gì có thể ngăn cản chúng tôi tiếp tục làm phim", đạo diễn khẳng định.

Trước đó, bộ phim của đạo diễn Bong Joon Ho được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải thưởng này khi làm nên lịch sử tại Oscar, trở thành bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải thưởng lớn Phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải danh giá này.

Danh sách người chiến thắng tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 14:

Phim xuất sắc nhất: "Parasite" (Hàn Quốc)

Đạo diễn xuất sắc nhất: WANG Xiaoshuai - "So Long, My Son" (Trung Quốc)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Hikari - "37 Seconds" (Nhật Bản)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Byung Hun - "The Man Standing Next" (Hàn Quốc)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Zhou Dongyu - "Better Days" (Hong Kong, Trung Quốc)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kase Ryo - "To the Ends of the Earth" (Nhật Bản, Uzbekistan, Qatar)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Samantha Ko - "A Sun" (Đài Loan)

Tân binh xuất sắc nhất: Jackson Yee - "Better Days" (Hong Kong, Trung Quốc)

Kịch bản xuất sắc nhất: Bong Joon Ho và Han Jin-won - "Parasite" (Hàn Quốc)

Biên tập xuất sắc nhất: Yang Jinmo - "Parasite" (Hàn Quốc)

Quay phim xuất sắc nhất: Dong Jinsong - "The Wild Goose Lake" (Trung Quốc, Pháp)

Nhạc phim xuất sắc nhất: Karsh Kale và The Salvage Audio Collective - "Gully Boy" (Ấn Độ)

Thiết kế trang phục đẹp nhất: Pacharin Surawatanapongs - "Happy Old Year" (Thái Lan)

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Lee Ha Jun - "Parasite" (Hàn Quốc)

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Tomi Kuo và Renovatio Pictures - "Detention" (Đài Loan)

Âm thanh xuất sắc nhất: Kureishi Yoshifumi - "Listen to the Universe" (Nhật Bản)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước