Lâm Chí Dĩnh bất tỉnh trong 3 ngày sau tai nạn xe hơi

A (Theo J.Stars)-Thứ hai, ngày 25/07/2022 15:08 GMT+7

(Ảnh: On.cc/HK01)

VTV.vn - Lâm Chí Dĩnh được cho biết bị gãy xương nhiều nơi trên cơ thể và anh đã bất tỉnh trong 3 ngày và chỉ mới tỉnh lại vào ngày 24/7.

Vào ngày 22 tháng 7, ngôi sao Đài Loan Lâm Chí Dính đã dính vào một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng với cậu con trai 6 tuổi của mình, Jenson. Nam ca sĩ kiêm diễn viên người Đài Loan đã lái chiếc xe điện Tesla Model X màu trắng đến tham dự một sự kiện đua xe nhỏ ở Đào Viên, Đài Loan. Bị gãy xương nhiều nơi trên cơ thể, Lâm Chí Dĩnh đã bất tỉnh trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trong ba ngày trước khi tỉnh dậy vào ngày hôm qua (24/7). Cả anh và con trao Jenson hiện đang trong tình trạng ổn định.

Theo chia sẻ từ những người chứng kiến, lúc 10:51 sáng thứ Sáu, xe của Lâm Chí Dĩnh rẽ sang đường và tông vào một cột thông báo an toàn gần đó, sau đó lao vào cột chỉ báo giao thông. Vụ tai nạn xảy ra gần một công trường xây dựng và các công nhân gần đó đã kéo đến vị trí phát ra tiếng động lớn. Một người đi xe máy đi qua cũng dừng lại giúp đỡ, kéo Jenson ra ngoài trước. Năm người khác đã cố gắng giúp kéo Lâm Chí Dĩnh lúc này đã bất tỉnh ra ngoài, nhưng chân của anh bị kẹt vào chân ga.

Một lúc sau, chiếc xe bắt đầu bốc cháy. Một người giám sát công trường tên là Zhang đã dập tắt ngọn lửa bằng bình chữa cháy trong khi những người khác cạy cửa xe và kéo Lâm Chí DĨnh ra ngoài. Ngay sau đó, ngọn lửa cháy lan sang phía tài xế và chỉ trong vài phút, toàn bộ chiếc xe gần như chìm trong đám cháy lớn. Nhớ lại sự việc, ông Zhang cho biết: "Chiếc xe sắp bốc cháy và thực sự rất nóng. Mọi người gần như đã có lúc muốn bỏ cuộc".

Lâm Chí Dĩnh bất tỉnh trong 3 ngày sau tai nạn xe hơi - Ảnh 1.

Hình ảnh khi xảy ra sự việc được ghi lại. (Ảnh: On.cc/HK01)

Lực lượng cứu hộ đã bế Lâm Chí Dĩnh vào lề đường và dựng một chiếc ô để bảo vệ anh khỏi ánh nắng mặt trời trong khi chờ những người ứng cứu đầu tiên. Lâm Chí Dĩnh đã bất tỉnh, mặt bê bết máu và sưng tấy nghiêm trọng. Cánh tay của Lâm Chí Dĩnh được cho là đã bị gãy hoặc trật khớp ở một mức độ nào đó.

May mắn thay, cậu bé Jenson không bị chấn thương cơ thể ở mức độ như cha mình và vẫn tỉnh táo, mặc dù cậu có biểu hiện đau ở ngực và cổ. Sau khi được mọi người xoa dịu và nói rằng bố cậu không sao, Jenson đã ngoan ngoãn ngồi xuống và chờ đợi sự giúp đỡ của chuyên gia.

Hai bố con Lâm Chí Dĩnh đã được đưa đến bệnh viện và sau đó được xác nhận rằng mặc dù anh bị thương ở đầu và mặt nhưng vết thương không đe dọa đến tính mạng.

Do tính chất nặng nề của vụ tai nạn, với nhiều người lo ngại về mức độ thương tích của Lâm Chí Dĩnh, em trai của anh, Lin Zhi Xin đã tổ chức một cuộc họp báo ngắn để cập nhật với giới truyền thông. Lin Zhi Xin nói mình không thể giải thích rõ ràng về chấn thương của Lâm Chí Dĩnh mà chỉ có thể đảm bảo với công chúng rằng ngôi sao người Đài Loan đang trong tình trạng ổn định.

"Anh ấy có nhiều chỗ bị thương và gãy xương. Hiện đội ngũ y tế đang tiến hành đánh giá ca mổ" - em trai Lâm Chí Dĩnh nói tại họp báo.

Anh cũng cảm ơn những người qua đường đã cứu mạng Lâm Chí Dĩnh và con trai anh: "Cảm ơn những người nhiệt tình đã giúp giải cứu anh trai tôi. Những công dân dũng cảm này đã cứu anh trai tôi và giúp anh ấy đến bệnh viện an toàn. Xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ…. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã quan tâm và lo lắng cho Lâm Chí Dĩnh".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Lâm Chí Dĩnh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước