“Lãng du cùng vô tận” - show diễn của ban nhạc flamenco lâu năm nhất Việt Nam

Theo An Thụy/HNMO-Chủ nhật, ngày 25/10/2015 15:20 GMT+7

VTV.vn - Lãng du - ban nhạc flamenco nổi tiếng và lâu năm nhất Việt Nam sẽ có chương trình đặc biệt kỷ niệm 15 năm cùng nhau tạo nên một dấu ấn trong lòng người yêu nhạc cả nước.

Đêm nhạc có tên “Lãng du cùng vô tận 2015” diễn ra tối 5/11 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) là cuộc hội ngộ của những thành viên hiện tại và trước đây của Lãng du cùng các ca sĩ nổi tiếng, gắn bó với ban nhạc: Dương Hoàng Yến, Đồng Lan, Vũ Hà Anh…

Chính thức ra mắt khán giả trong sự kiện Heineken Concert vào tháng 11/2000, Lãng du là ban nhạc flamenco hiếm hoi duy trì và liên tục phát triển, được khán giả khắp cả nước mến mộ. Lãng du là cái tên do nghệ sĩ guitar Trần Việt Anh – trưởng ban nhạc nghĩ ra. “Du” có nghĩa là chơi và “Lãng” có nghĩa là “Lãng mạn”, hợp lại Lãng du có nghĩa là “Chơi một cách lãng mạn”. Họ chọn chơi âm nhạc flamenco, hầu hết là những bản flamenco nổi tiếng thế giới và các tác phẩm âm nhạc được nhiều người biết đến.

15 năm qua, rất nhiều nghệ sĩ tài danh đã tham gia, trưởng thành từ ban nhạc, có người hiện vẫn ở lại, có người đã tách ra hoạt động riêng. Đó là nghệ sĩ guitar Trần Việt Anh, Phạm Hồng Phương, Phan Kiên, Lê Hùng Phong, Lý Minh Hiếu, Nguyễn Minh Đức, Trần Vũ Bằng; nghệ sĩ bộ gõ Phan Cường, Trần Xuân Hòa; nghệ sĩ saxophone Mạnh Hòa, Phan Phương Nam; nghệ sĩ trống Hoàng Hà, Lê Thịnh; nghệ sĩ violon Cello Thanh Tú; nghệ sĩ piano và keyboard Long An, Hà Trọng Kiều; nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc Thanh Phương và biết bao nghệ sĩ tên tuổi khác không thể điểm hết tên đã cống hiến làm nên tên tuổi của Lãng du.

Với những gương mặt xuất sắc như vậy nhưng Lãng du là một ban nhạc giản dị, kết hợp biểu diễn để thỏa mãn đam mê. Họ diễn từ sân khấu nhỏ đến những sân khấu quy mô. Như nghệ sĩ Trần Việt Anh nói rằng: “Tôi đã đi khắp mọi nơi biểu diễn, cảm nhận nhiều cuộc sống và nhiều mảnh đời khác nhau. Được chia sẻ buồn vui với khán giả bằng âm nhạc, cho họ nghe những điều họ thích, dù nhiều hay ít vẫn rất có ý nghĩa. Đó cũng là điều mà anh em cùng cộng tác, đồng hành với Lãng du suốt 15 năm qua luôn tâm niệm”.

Tuy nhiên, bất cứ lúc nào xuất hiện Lãng du cũng đều để lại ấn tượng, từ Festival guitar năm 2002 tại Hà Nội, năm 2004 tại Nha Trang, Khánh Hòa đến Festival Huế 2014. Tháng 7/2013, Lãng du đã tự mình tổ chức hàng chục đêm nhạc trong chuỗi chương trình “Lãng du Friday Night” với rất nhiều chủ đề: Đêm flamenco, Đêm tình yêu, Đêm phiêu lãng, Đêm nhạc đồng quê, Đêm Trương Quý Hải, Đêm latin… tạo thói quen thưởng thức âm nhạc lãng du với khán giả Thủ đô và gây ấn tượng với du khách quốc tế.

Ngoài sự cố gắng tự thân, ban nhạc còn kết hợp với vũ đoàn Lifeart trong chương trình: “Dạ vũ Giáng sinh 2012” lung linh đầy màu sắc tại Rạp Đại Nam, Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên có sự kết hợp thành công rực rỡ giữa flamenco và belly dance. Ban nhạc Lãng du cũng nhận lời mời tham gia chương trình: Giao lưu guitar Bắc Nam mang tên “Ngoảnh lại” vào tháng 4/2013 với sự tham gia của các nghệ sĩ guitar nổi tiếng như: Lê Thu, Trần Việt Anh, Lê Hùng Phong, Lý Minh Hiếu, Tuấn Khang… mà đến nay vẫn được nhiều khán giả nhớ tới.

Gần đây, Lãng du ngày càng được khẳng định khi kết hợp với CLB Văn hóa Nghệ thuật Thăng Long thuộc Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội thực hiện thành công chuỗi chương trình giao lưu nghệ thuật hằng năm: “Trịnh Công Sơn – Ngàn năm thương nhớ” và “Lãng du cùng vô tận”. Các chương trình có sự góp mặt của những ca sĩ tên tuổi như: Lô Thủy, Đồng Lan, Dương Hoàng Yến, Song Tú, Hải Yến, Vũ Hà Anh, Tuấn Phương, Giang Châu, Hoàng Hải, Tăng Nhật Tuệ, Tăng Ngân Hà, Thủy Đặng, Phương Thúy, Thùy Chi…

15 năm hoạt động của một ban nhạc chuyên về dòng flamenco trong thị trường âm nhạc xô bồ ở Việt Nam, với xu thế ban nhạc “mọc” nhanh mà “lặn” nhanh thì quả là điều đáng nể. Trong đêm nhạc kỷ niệm dấu mốc này, ban nhạc vẫn chọn cách chơi lâu nay được khán giả yêu mến: nhạc flamenco và những bài hát nổi tiếng, để khẳng định sự quyết liệt đi tiếp con đường đã lựa chọn.

Đêm nhạc với sự thể hiện chính của những thành viên hiện nay là: Trần Việt Anh, Lê Hùng Phong, Lý Minh Hiếu, Nguyễn Minh Đức – chơi guitar, Trần Xuân Hòa chơi bộ gõ, Nguyễn Văn Toản chơi keyboard, Lê Thịnh chơi trống, Phan Phương Nam chơi saxophone. Bên cạnh đó còn có các ca sĩ khách mời là Dương Hoàng Yến, Đồng Lan, Vũ Hà Anh, nghệ sĩ belly dance Hồng Hạnh với sự dẫn dắt mượt mà của MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng tạo ra một cuộc hội ngộ, giao lưu nghệ thuật ngập tràn xúc cảm và lãng mạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước