LHP Quốc tế Hà Nội 2018 - Nỗ lực khẳng định thương hiệu

Hồng Phương. Ảnh: Chính phủ-Thứ bảy, ngày 27/10/2018 09:10 GMT+7

VTV.vn - Đây là điều bà Ngô Phương Lan - Cục Trưởng Cục Điện ảnh - đã nói trong cuộc họp báo LHP Quốc tế Hà Nội 2018 chiều qua (26/10).

Chiều 26/10, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch (Bộ VHTT&DL) và UBND TP Hà Nội đã tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018 (LHP Quốc tế Hà Nội 2018). Trong buổi họp báo, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho biết: "LHP Quốc tế Hà Nội 2018 sẽ vinh danh các tác phẩm điện ảnh suất xắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo, khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh.

LHP Quốc tế Hà Nội 2018 phát huy tinh thần thân ái, hợp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời vì sự phát triển của điện ảnh. Cùng với việc giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới, đồng thời tạo cơ hội đưa phim Việt Nam vào thị trường điện ảnh quốc tế, góp phần quan trọng trong quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, ổn định, mến khách".

Chia sẻ về LHP Quốc tế Hà Nội 2018, bà Ngô Phương Lan - Cục Trưởng Cục Điện ảnh nói: “Sau 4 lần tổ chức một điểm ghi nhận lớn đó là số lượng phim tham gia liên hoan ngày càng đạt chất lượng. Nếu bắt đầu chỉ có khoảng 50 – 60 phim thì nay đã có hơn 100 phim được trình chiếu tại mỗi kỳ liên hoan.

Có thể nói, chặng đường gần 10 năm qua, tính từ LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất là một quá trình chúng tôi nỗ lực khẳng thương hiệu của LHP Quốc tế Hà Nội".

"Mục tiêu của LHP vẫn là đề cao các tác phẩm điện ảnh mang dấu ấn sáng tạo, giàu giá trị nhân văn, phát hiện và vinh danh những tài năng điện ảnh mới, thu hút sự quan tâm của công chúng, tạo sức sống mới, động lực để xây dựng, phát triển nền công nghiệp điện ảnh trong nước, từ đó, tạo cơ hội mở rộng thị trường cũng như quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam. Với kinh nghiệm của những lần tổ chức trước, chúng tôi hy vọng LHP sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của công chúng cả nước cũng như bạn bè quốc tế", bà Ngô Phương Lan nói thêm.

Bộ phim được lựa chọn chiếu khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội năm nay là bộ phim Shoplifters – Kẻ trộm siêu thị của Nhật bản được chọn chiếu khai mạc, phim A Fantastic Woman – Người đàn bà tuyệt vời của Chile được chọn là bộ phim khép lại LHP. 

Ban tổ chức cho biết sẽ chọn nhiều phim Việt Nam hơn tham dự các chương trình, hạng mục tại LHP. Chương trình phim mới của điện ảnh Việt Nam giới thiệu những bộ phim truyện tiêu biểu, đa dạng về phong cách, đề tài. Trong thời gian diễn ra LHP Quốc tế Hà Nội 2018 còn có những hoạt động ngoài lề như hai cuộc Hội thảo và Tọa đàm với hai chủ đề Tiêu điểm điện ảnh Ba LanKinh nghiệm thành công quốc tế của Điện ảnh Iran, chợ dự án làm phim, trại sáng tác Haniff, triển lãm Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam và các cuộc giao lưu, tham quan sẽ là dịp để công chúng thủ đô tham gia nhiều sự kiện, chương trình của LHP và thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đặc sắc trên thế giới thông qua các buổi chiếu phim miễn phí....

Lễ khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018 sẽ được tổ chức vào 20h ngày 27/10, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và bế mạc vào 20h ngày 31/10, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước