LHP Venice 2015: Phim về đề tài đồng tính ẵm giải Sư tử vàng

Thùy Hương-Chủ nhật, ngày 13/09/2015 10:20 GMT+7

Đạo diễn Lorenzo Vigas giành giải Sư tử vàng với bộ phim "From Afar" (Ảnh: AP Photo/Andrew Medichini)

VTV.vn - From Afar – bộ phim ấn tượng về đề tài đồng tính của điện ảnh Venezuela – đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để giành giải thưởng Sử tử vàng tại LHP Venice 2015.

LHP Venice 2015 đã chính thức khép lại vào rạng sáng 13/9 (theo giờ Việt Nam) với chiến thắng ấn tượng thuộc về tác phẩm From Afar của đạo diễn người Venezuela – Lorenzo Vigas. Đây là tác phẩm đầu tay của Lorenzo Vigas và cũng là tác phẩm đầu tiên của điện ảnh Venezuela tham gia tranh tài tại LHP Venice.

Nói về mối quan hệ đồng tính giữa một doanh nhân thành đạt, giàu có và một chàng trai đứng đường, From Afar gây ấn tượng mạnh bởi nó khắc họa chân thực cảm xúc của hai con người đang yêu cũng như phản ánh được rõ nét thực trạng của những vẫn đề tình dục, tiền bạc và bạo lực trong xã hội Venezuela.

Đứng trên bục nhận giải, Lorenzo Vigas đã không giấu nổi cảm xúc và niềm tự hào. Trong bài phát biểu của mình, ông đã dành nhiều thời gian để nói về quê hương Venezuela.

“Đây quả là một bất ngờ lớn nhưng tôi biết rằng bộ phim sẽ được đón nhận ở quốc gia của chúng tôi” - ông nói về đất nước của mình, Venezuela, nơi đang trải qua tình trạng bất ổn về chính trị và kinh tế - “Chúng tôi đang có một số vấn đề nhưng chúng tôi vẫn rất lạc quan. Venezuela thực sự là một đất nước tuyệt vời”.

Bên cạnh đó, Lorenzo Vigas còn cho rằng From Afar có thể giúp các nước Mỹ Latin “học hỏi từ những lỗi lầm trong quá khứ”.

Giải thưởng Sư tử bạc cũng thuộc về một đạo diễn người Mỹ Latin, Pablo Trapero (quốc tịch Argentina) với bộ phim El Clan. Phim tái hiện cuộc sống của một gia đình chuyên hành nghề bắt cóc hoạt động tại Buenos Aires vào những năm 1980.

Giải thưởng do Hội đồng Giám khảo bình chọn đã thuộc về đạo diễn người Mỹ Charlie Kaufman và đạo diễn Duke Johnson với bộ phim hoạt hình Anomalisa. Năm 2008, Kaufman từng tranh tài ở LHP Venice với tác phẩm hành động Synecdoche, Newyork. Ông cho biết bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi “đứa con tinh thần” của mình được giới phê bình đánh giá cao tại LHP Venice.

“Đây là một bộ phim hoạt hình nhưng lại không phải là một tác phẩm dành cho thiếu nhi” - Kaufman nói về Anomalisa, một bộ phim có nhiều cảnh nóng - “Chúng tôi muốn làm một bộ phim với cảm xúc chân thực và có thể làm lay động trái tim của mọi người - một điều theo tôi là khá khó tìm trong những bộ phim hoạt hình hiện nay”.

Danh sách một số giải thưởng quan trọng được trao tại LHP Venice 2015:

Sư tử vàng (Bộ phim xuất sắc nhất): “From Afar” - đạo diễn Lorenzo Vigas

Sư tử bạc (Đạo diễn xuất sắc nhất): Pablo Trapero – “El Clan”

Giải Hội đồng Giám khảo: “Anomalisa” - đạo diễn Charlie Kaufman và Duke Johnnson

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Fabrice Luchini – “L’Hermine”

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Valeria Golina – “Per amor vostro”

Diễn viên mới xuất sắc nhất: Abraham Attah - “Beasts of No Nation”

Kịch bản phim xuất sắc nhất: nhà biên kịch Christian Vincent – “Courted”

Giải Đặc biệt từ Hội đồng Giám khảo: “Frenzy” - đạo diễn Emin Alper

Giải Venice Horizon

Bộ phim xuất sắc nhất: “Free in Deed” - đạo diễn Jake Mahaffy

Đạo diễn xuất sắc nhất: đạo diễn Brady Corbet – “The Childhood of a Leader”

Giải Đặc biệt từ Hội đồng Giám khảo: “Neon Bull” - đạo diễn Gabriel Mascaro

Phim ngắn xuất sắc nhất: “Belladonna” - đạo diễn Dubravka Turic

Phim mới xuất sắc nhất: “The Childhood of a Leader”

Giải Venice Classics:

Phim tài liệu xuất sắc nhất: “The 1000 Eyes of Dr Maddin” - đạo diễn Yves Montmayeur

Phim được phục chế xuất sắc nhất: “Salo” - đạo diễn Pier Paolo Pasolini

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước