LHP Venice và xu hướng làm phim trong suy thoái kinh tế

Một trong những điểm nhấn dễ dàng nhận ra tại LHP Venice năm nay chính là sự xuất hiện của nhiều phim kinh phí thấp và không nhiều tên tuổi lớn tham gia.

(Cảnh trong phim Black Swan - phim mở màn cho LHP Venice năm nay)
LHP quốc tế lâu đời nhất Venice chính thức khai mạc ngày 1/9/2010 với một loạt những bộ phim hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn tại các rạp chiếu trong thời gian tới như Black Swan của đạo diễn Darren Aronofsky, Somewhere của nữ đạo diễn Sofia Coppola và The Town của nam diễn viên kiêm đạo diễn Ben Affleck.
Bên cạnh sức hút của các tên tuổi đình đám kể trên, đạo diễn kỳ cựu người Italy Marco Mueller, người tham gia công tác tổ chức của rất nhiều các LHP lớn cho rằng, điểm nổi bật của LHP Venice năm nay chính là cách tiếp cận của các đạo diễn với các đề tài trong bối cảnh suy thoái kinh tế và nguồn tiền đầu tư cho điện ảnh không còn dồi dào.
“Sự khó khăn về kinh tế đã buộc nhiều nhà làm phim trong đó có rất nhiều các tên tuổi lớn phải giảm thiếu tối đa chi phí sản xuất, thay đổi cách tiếp cận đề tài, tạo ra xu hướng làm phim mới trong một ngân sách làm phim tương đối hạn hẹp”, đạo diễn Marco Mueller khẳng định với hãng thông tấn AP. Cũng theo đạo diễn Marco Mueller, rất nhiều phim tham gia LHP Venice năm nay được thực hiện với mức chi phí trung bình cho tới thấp, khoảng từ 7,5 tới 9 triệu đô la Mỹ.
Từ sự hạn hẹp về nguồn vốn đầu tư, các nhà làm phim đã tìm ra những hướng đi mới các các tác phẩm nghệ thuật của mình. Không còn những đại cảnh với chi phí cao, các bộ phim có nhiều không gian hơn cho những vấn đề trong bối cảnh nhỏ với những xung đột âm ỉ nhưng không kém phần dữ dội.

‘ Vincent Gallo đã làm phim Promises Written in the Water với mức kinh phí thấp

Theo đạo diễn Marco Mueller, các hãng phim lớn hiện nay không sẵn sàng đầu tư tiền bạc cho các dự án không chắc chắn có lãi. “Khi đó nguồn đầu tư cho các bộ phim có thể đến các nhà đầu tư địa phương, quỹ riêng của các cá nhân hoặc nhờ vào sự hứng thú đặc biệt của các nhà sản xuất với các dự án thú vị”, đạo diễn Marco Mueller bổ sung.
Một ví dụ điển hình cho xu hướng làm phim này là đạo diễn Italy đã từng giành giải Oscar, Giuseppe Tornatore. Từ bộ phim ngân sách lớn mang tên Baaria cách đây hai năm, Giuseppe Tornatore đã chuyển sang làm phim tài liệu. Bộ phim về chân dung nhà quay phim Goffredo Lombardo của ông sẽ được trình chiếu tại LHP Venice năm nay.
Một đạo diễn khác là Vincent Gallo đã kiêm luôn vị trí sản xuất của hai bộ phim mới nhất. “Ông ấy bắt đầu với một bộ phim ngắn sau đó nhận ra rằng có thể sử dụng hình thức sản xuất này với những bộ phim lớn hơn”, đạo diễn Marco Mueller cho biết. Kết quả là bộ phim Promises Written in the Water sẽ tranh tài cho giải Sư tử vàng sắp tới.
Bộ phim mới nhất của đạo diễn người Mỹ Monte Hellman, Road to Nowhere (Đường tới nơi nào đó) cũng là một bộ phim kinh phí thấp, khoảng 2 triệu đô la, với những tên tuổi không hề nổi tiếng. Phim được sản xuất khá âm thầm trong vài năm qua và sẽ có mặt tại LHP Venice năm nay.
Mặc dù ngân sách làm phim ngày càng hạn hẹp nhưng không phải vì thế khán giả không có quyền chờ đợi những bộ phim thực sự có chất lượng tại LHP Venice năm nay. Tối khai mạc LHP sẽ là nơi ra mắt của rất nhiều bộ phim được chờ đợi là Black Swan của Aronofsky, The Legend of the Fist: The Return of Chen ZhenMachete của đạo diễn Robert Rodriguez.
LHP Venice sẽ diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 11/9/2010.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.