Lý giải sức hút của dòng phim siêu anh hùng

Hà Linh-Thứ ba, ngày 09/04/2019 13:53 GMT+7

VTV.vn - Dòng phim siêu anh hùng đang phủ sóng ngày một mạnh mẽ trong thời đại hiện nay. Vậy, lí do nào khiến khán giả “mê mệt” những bộ phim này đến vậy?

Theo thống kê 11 bộ phim có doanh thu cao nhất vào năm 2017, có đến 7 bộ phim thuộc thể loại siêu anh hùng lọt vào danh sách này. Tương tự, chỉ trong đầu năm 2019, những bộ phim siêu anh hùng đến từ hai anh cả Marvel và DC như Captain Marvel, Shazam! đã ngay lập tức chiếm trọn phòng vé toàn cầu. Tiếp sau đó là siêu phẩm Avengers: Endgame, mặc dù chưa ra mắt nhưng đã được dự đoán sẽ trở thành bom tấn khủng trong năm nay.

Lý giải sức hút của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 1.

Điều này đã ngầm khẳng định vị thế của dòng phim siêu anh hùng tại kinh đô điện ảnh Hollywood trong thời đại ngày nay. Mặc dù vẫn không ít người cho rằng, những bộ phim lấy đề tài này không mang tính chất nghệ thuật nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt của thể loại siêu anh hùng.

Nói về nguyên nhân khiến dòng phim lên ngôi ở thời đại hiện nay, đạo diễn bộ phim Shazam! David F. Sandberg chia sẻ: "Tôi nghĩ một phần khiến khán giả yêu thích siêu anh hùng chính là do ước muốn của họ. Tôi tin rằng khi còn nhỏ, tất cả chúng ta đều mong muốn có sức mạnh siêu nhiên và trở thành người hùng. Dòng phim này thỏa mãn nhu cầu đó của tất cả mọi người".

Quả thật, mô-tip chung của thể loại này chính là: Một người vô cùng bình thường với cuộc sống tẻ nhạt bỗng một ngày trở thành siêu anh hùng chuyên giải cứu thế giới. Đây chẳng phải là mơ ước của nhièu người hay sao? Lấy ví dụ khác như Batman – một tỷ phú luôn muốn bảo vệ người dân thành phố Gotham của mình khỏi những thành phần cặn bã. Mặc dù không có sức mạnh siêu nhiên nhưng lý tưởng của Batman cũng chính là lý tưởng của rất nhiều người. Hơn nữa, việc chỉ là một người bình thường nhưng vẫn có thể ngang sức ngang tài với thế lực đen tối đã khiến Batman trở thành một tượng đài không thể lật đổ.

Lý giải sức hút của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 2.

Phim siêu anh hùng đánh vào tâm lý chung của khán giả: Tất cả đều mong muốn được trở thành siêu anh hùng. (Ảnh: Rolling Stone)

Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa siêu anh hùng là những nhân vật hoàn hảo họ cũng có khuyết điểm giống như chúng ta. Chính sự không hoàn hảo này đã làm nên sức hút tiềm tàng của loạt phim. Sau mỗi bộ phim, khán giả nhận ra rằng anh hùng cũng không quá khác biết với con người bình thường, họ cũng có tình cảm, họ cũng phạm lỗi như tất cả chúng ta.

Lý giải sức hút của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 3.

(Ảnh: BGR)

Một bộ phim siêu anh hùng không bao giờ chỉ xoay quanh những màn tranh đấu với kĩ xảo đẹp mắt, ngược lại, bộ phim còn ẩn chứa nhiều câu chuyện hơn thế. Trong The Amazing Spider-Man 2 (2014), cảnh kết phim với cái chết của Gwen Stacy – tình đầu của Người Nhện – đã khiến khán giả không khỏi ám ảnh và đau đớn. Dù có bảo vệ cả thế giới, Người Nhện vẫn không thể bảo vệ người anh yêu, đây chính là cái giá phải trả khi trở thành siêu anh hùng. Hoặc như nhân vật Hulk, để có thể biến thành khổng lồ xanh, anh buộc phải trở nên nóng giận. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng cuộc sống của mỗi người đều khác nhau, ngay cả siêu anh hùng cũng có góc tối.

Lý giải sức hút của dòng phim siêu anh hùng - Ảnh 4.

Kết thúc phim "The Amazing Spider-Man 2" với cái chết của tình đầu Người Nhện khiến khán giả không khỏi ám ảnh. (Ảnh: Vulture)

Một trong những lí do khác làm nên sức hút của dòng phim siêu anh hùng chính là tính đa dạng. Mỗi bộ phim lại thuộc thể loại khác nhau, có những phim nhuộm màu đen tối như Batman v Superman, có những phim thiên về hành động như Infinity War, và có những phim hài hước như Deadpool, Shazam!... Đây chính là điều khiến những bộ phim siêu anh hùng không bao giờ gây nhàm chán cho khán giả, ngược lại, với nội dung phong phú, thể loại phim này hứa hẹn sẽ tiếp tục "làm mưa làm gió" trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước