Mâu Thủy chấm điểm vị trí của mình trong showbiz: 7/10 điểm!

PV-Thứ năm, ngày 31/10/2019 17:44 GMT+7

VTV.vn - Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đã có những chia sẻ thú vị về sự nghiệp trong chương trình Ghế không tựa mới đây.

Từ một cô sinh viên ngành Du lịch, Mâu Thủy quyết tâm theo đuổi niềm đam mê trở thành người mẫu. Năm 2013, cô tham gia cuộc thi Vietnam’s Next Top Model và giành tấm vé bước chân vào ngôi nhà chung. Khác với những thí sinh còn lại, cô không cố tỏ ra mạnh mẽ và cá tính. Cô lựa chọn cho mình lối đi bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ. Xuất sắc vượt qua Trà My và Tuấn Việt, Mâu Thủy bước lên bục vinh quang cao nhất của cuộc thi và có cho mình một bước đêm trong sự nghiệp.

Từ một cô nàng vô danh trong làng thời trang, Mâu Thủy vụt sáng trở thành cái tên được nhiều người săn đón. Nổi tiếng sau một đêm, cô sinh viên khi đó chịu áp lực không nhỏ.

"Mọi người nói thuyền to thì sóng lớn. Nếu không muốn sóng lớn thì đừng ra khơi", Mâu Thủy chia sẻ.

"Khi mới 19 tuổi, tôi không nhận ra đam mê của mình. Khi còn nhỏ, vì tự ti với chiều cao mà dáng đi của tôi luôn gù xuống. Mẹ cho tôi 600 ngàn đồng để đi học một khóa người mẫu nhưng chỉ sau một tháng, tôi được miễn học phí và đi diễn những show nhỏ", Mâu Thủy kể lại.

"Trong quãng thời gian làm người mẫu, tôi cảm thấy rất bấp bênh. Tôi cũng tham gia nhiều cuộc thi nhưng rớt liên tục. Tôi muốn làm điều gì đó là bước mặt trong cuộc đời mình, đó chính là Vietnam’s Next Top Model. Tôi tự nhủ nếu ở cuộc thi này, tôi không được khán giả công nhận thì tôi sẽ đổi nghề".

Sau Vietnam"s Next Top Model, Mâu Thủy đã một lần nữa chứng minh sự khác biệt của bản thân trong giới giải trí. Cô thành công bước lên ngôi vị Á hậu 2 tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Danh hiệu này cũng đưa sự nghiệp của cô bước sang một trang mới.

"Sau khi đăng quang Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, công việc của tôi thay đổi nhiều hơn. Nhưng quan trọng hơn là vị trí đó, tôi gặp được những người giỏi hơn", nữ người mẫu cho hay.

"Trong giới showbiz, hiện tôi đang có 7/10 điểm. Điểm số này được đánh giá qua sự công nhận của mọi người, mức độ xuất hiện trên các ấn phẩm tạp chí, phương tiện truyền thông" - Mâu Thủy nói tiếp - "Với bất kỳ ngành nghề nào, khi đã lấn sân nào thì bản thân đều phải thích nghi với môi trường đó. Khi đã vào showbiz, tôi thấy tính cách của mình là trở ngại lớn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước