Ngày Thơ sẽ đậm đặc thơ biển đảo và Tổ quốc

Theo Tiền Phong-Thứ hai, ngày 04/02/2013 06:45 GMT+7

 Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ngày Thơ Việt Nam 2013 sẽ mang chủ đề Tuổi trẻ với Tổ quốc, diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15 tháng Giêng âm lịch tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Ngày Thơ năm nay có sự tham gia của 12 trường đại học, các nhà thơ và các câu lạc bộ thơ truyền thống. “Sân trẻ và sân chuyên nghiệp đều cất cao tiếng nói về Tổ quốc. Không có rước kiệu thơ và đọc bài Nam quốc sơn hà nhưng tỷ lệ thơ về Tổ quốc và biển đảo sẽ rất đậm đặc” - nhà thơ Hữu Thỉnh nói.

Giữa sân Thái Học trưng bày đầy đủ về các nhà văn đã tham gia hội Văn hóa Cứu quốc nhân kỷ niệm 70 năm tổ chức này và các gian trưng bày mang chủ đề Đất nước vào xuân.

Tối 13 và 14 tháng Giêng, sinh viên các trường đại học sẽ thi tác phẩm và trình diễn thơ. Ngày 15, ban tổ chức chấm 3 thể loại: tác phẩm của sinh viên, trình diễn thơ, gian trưng bày (trại thơ).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước