Ngôi sao “X-Men” từng mất vai vì… quá lùn

Hà Linh (Theo Digital Spy)-Thứ tư, ngày 27/11/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nam tài tử James McAvoy tiết lộ, anh từng bị đạo diễn từ chối chỉ vì chiều cao khiêm tốn của mình.

Trong buổi phỏng vấn với The Telegraph, nam diễn viên James McAvoy tiết lộ anh từng nhiều lần bỏ lỡ các vai diễn lớn chỉ vì vấn đề liên quan đến chiều cao.

"Nhiều lần đi casting, họ thường bảo tôi quá lùn cho vai diễn này. Kể cả khi tôi đã được nhận vai, họ vẫn thường ái ngại và cho rằng sẽ cần can thiệp đến kỹ thuật đến khiến tôi trong cao hơn", ngôi sao X-Men chia sẻ.

Điều này khiến James McAvoy vô cùng khó chịu, thậm chí anh từng mất tự tin chỉ vì vấn đề chiều cao của mình. "Có những lúc, tôi cảm thấy như ngoại hình của tôi chưa đủ để được nhận cho một vai diễn nào đó", nam diễn viên nói thêm.

Với chiều cao 1m70, James khá nhỏ bé so với những đồng nghiệp nam của mình. Tuy vậy, anh không để điều này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất. Ngược lại, James McAvoy luôn được giới phê bình đánh giá cao, đặc biệt là sau siêu phẩm Split Glass.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước