Nhạc sỹ Phạm Tuyên "người chép sử bằng âm nhạc"

Cuộc sống thường ngày-Chủ nhật, ngày 08/01/2017 20:26 GMT+7

VTV.vn - Nhạc sỹ Phạm Tuyên được mệnh danh là "người chép sử bằng âm nhạc" với hơn 700 tác phẩm viết về nhiều mảng đề tài trong cuộc sống.

Ở tuổi 88, người nhạc sĩ tài hoa và đáng kính Phạm Tuyên vẫn luôn trăn trở cho sự nghiệp âm nhạc nước nhà, nhất là trong tình hình các ca khúc dành cho thiếu nhi hiện nay vẫn đang bị thiếu. 

"Tôi phải cảm ơn môi trường sống, làm việc đã cho tôi bắt gặp được nhiều cảm hứng để sáng tác. Trước đây tôi làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam sau này cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam. Chính môi trường báo chí này đã giúp tôi tiếp cận được với rất nhiều đề tài của xã hội" - nhạc sỹ Phạm Tuyên chia sẻ - "Tôi rất muốn tiếp tục sáng tác nhưng từ năm 80 tuổi trở đi, suy nghĩ của tôi lo lắng cho sự nghiệp âm nhạc của xã hội nhiều hơn. Một trong những trăn trở lớn nhất của tôi là hiện nay mảng sáng tác cho lứa tuổi thiếu nhi vắng bóng nhiều".

"Tôi nghĩ việc sáng tác cho thiếu nhi là trách nhiệm của thế hệ sau này. Tôi còn nhớ câu nói của vợ tôi: Có 3 thảm họa lớn nhất của nhân loại đó là địch họa, thiên tai và trẻ con hư", nhạc sỹ Phạm Tuyên nói thêm.

Sắp tới, vào ngày 14/1/2017, người thân cùng bạn bè của nhạc sỹ Phạm Tuyên sẽ thực hiện đêm nhạc "Nhớ và quên" để tặng nhạc sỹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 88. Đêm nhạc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội sẽ không chỉ mở ra những trang sử từ chính cuộc đời nghệ thuật của Phạm Tuyên bằng âm nhạc mà còn là câu chuyện tình yêu cảm động và nhiều sóng gió của người nhạc sĩ.

VTV.vn - Vào ngày 14/1/2017 tới đây, để mừng sinh nhật lần thứ 88 của vị nhạc sỹ đáng kính, đêm nhạc "Phạm Tuyên - Nhớ và quên" sẽ được diễn ra tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước