Nhiều sao Việt có mặt đưa tiễn nghệ sĩ Ánh Hoa

PV-Thứ ba, ngày 03/11/2020 14:30 GMT+7

VTV.vn - Sáng 3/11, lễ tang nghệ sĩ Ánh Hoa diễn ra tại nhà riêng với sự có mặt của người thân, bạn bè và nhiều đồng nghiệp thân thiết với nữ nghệ sĩ.

Lễ viếng nghệ sĩ Ánh Hoa được tổ chức giản dị tại nhà riêng. Do chồng và các con của nữ nghệ sĩ đã qua đời trước bà từ lâu nên chuyện hậu sự của bà được người thân lo chu toàn. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp thân thiết cũng có mặt tại lễ viếng để tiễn đưa nữ nghệ sĩ gạo cội.

NSƯT Thành Lộc cho biết diễn viên Ánh Hoa là đàn chị trong nghề mà anh ngưỡng mộ. "Cô Ánh Hoa là một trong những nghệ sĩ gạo cội hiếm hoi đến bây giờ còn đứng trước ống kính. Tôi vô cùng thích lối diễn tự nhiên, chân chất, đậm chất Nam Bộ của cô. Lúc gặp cô ở ngoài đời, tôi ấn tượng vì sự gần gũi, hiền hậu như một người mẹ", NSƯT Thành Lộc tâm sự.

Nhiều sao Việt có mặt đưa tiễn nghệ sĩ Ánh Hoa - Ảnh 1.

(Ảnh: VOV)

Nhiều sao Việt có mặt đưa tiễn nghệ sĩ Ánh Hoa - Ảnh 2.

Diễn viên Trương Ngọc Anh có mặt tại lễ viếng nghệ sĩ Ánh Hoa (Ảnh: VOV)

Trương Ngọc Ánh cũng có mặt tại lễ viếng từ sớm để tiễn đưa nghệ sĩ Ánh Hoa. Cô từng đóng chung cố nghệ sĩ hai phim là Đồng tiền xương máu và Giã từ dĩ vãng. Trương Ngọc Ánh vẫn thường gọi bà là mẹ. Chị nói mỗi lần gặp, lòng chị dịu lại bởi khuôn mặt bà luôn toát lên vẻ đôn hậu. Ấn tượng của chị về bà là đôi mắt rất buồn. Chỉ cần bà cúi mặt, nét diễn gợi lên sự thương cảm, là mọi người trên phim trường đều khóc.

Diễn viên Kiều Trình cũng chia sẻ phải đổi vé máy bay nhiều lần để kịp tiễn đưa nghệ sĩ Ánh Hoa. Trước di ảnh nghệ sĩ, giữa giai điệu của bài Lòng mẹ (nhạc sĩ Y Vân), chị đã không kiềm được nước mắt.

Nhiều sao Việt có mặt đưa tiễn nghệ sĩ Ánh Hoa - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Thành Lộc tới viếng nghệ sĩ Ánh Hoa (Ảnh: VOV)

Kiều Trinh hay gọi nghệ sĩ Ánh Hoa là "má". Cô vẫn nhớ như in từng buổi tập chèo xuồng cùng bà ở Châu Đốc, An Giang, sẻ chia tô canh chua trên trường quay Mùa len trâu, nhớ sự ân cần khi bà dặn dò chị tận tâm với nghề, nghiên cứu kỹ kịch bản, là diễn viên phải tránh ăn nhiều để không tăng cân...

Những ngày cuối đời, Ánh Hoa dành trọn thời gian cho nghề diễn. Dự án cuối cùng của Ánh Hoa là quay MV cho nghệ sĩ Bảo Chung, bà tiếp tục vào vai mẹ. Hơn 20 ngày trước khi qua đời, bà đột ngột lên cơn tai biến mạch máu dù trước đó không có tiền sử.

Nghệ sĩ Ánh Hoa sinh năm 1941 tại Mỏ Cày (Bến Tre), xuất thân trong gia đình có truyền thống cải lương. 15 tuổi, bà trở thành đào chính hội tụ cả thanh và sắc. Sau khi cải lương gặp nhiều khó khăn, bà chuyển sang đóng phim. Bà ghi dấu với khán giả qua hàng chục vai diễn trong Đất phương Nam, Xóm nước đen, Mùa len trâu, Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu, Giao thời, Giã từ dĩ vãng...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước