NS Thanh Tâm và dự án "Chơi nhạc là để vui": Tôi chỉ là culi trong ngành nhạc

N.A-Chủ nhật, ngày 04/04/2021 09:20 GMT+7

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

VTV.vn - "Hơn 10 năm trước Tâm đã mong muốn làm điều này nhưng lúc đó, thật tiếc, thiếu đủ thứ, từ trình độ lẫn thiết bị lẫn con người" - NS Lê Thanh Tâm nói về dự án Studio Party.

Vào giữa tháng 3, nhạc sĩ Thanh Tâm bắt đầu phát hành dự án Studio Party. Thứ tư mỗi tuần, anh sẽ chia sẻ một MV ca khúc được thu live tại phòng thu. Dự án này được thực hiện cùng nhiều nghệ sĩ khác nhau như Thanh Hà, Dũng Hà, Trương Thảo Nhi, Phạm Toàn Thắng, Đức Anh, Cece Trương... Ngay khi phát hành trên kênh Youtube, dự án của Thanh Tâm đã nhận được nhiều sự quan tâm của không chỉ những người chơi nhạc mà cả những khán giả yêu và quan tâm đến âm nhạc Việt.

Nói về dự án này, đúng như tên gọi, Thanh Tâm nói "chơi nhạc là để vui". Đây cũng là tiêu chí trong toàn bộ chuỗi các MV được anh và các đồng nghiệp, cộng sự của dự án thực hiện.

Nói về "chơi nhạc là để vui" trước đi! Dự án này có phải là tiếp nối của Live in Studio hơn 10 năm trước của Tâm không?

- Hai album Live In Studio mà Tâm đã thực hiện là dành cho Yến, thông qua đó Tâm và ê-kíp đã học hỏi và trưởng thành rất nhiều, để thực hiện kế hoạch Studio Party như bạn đã thấy. Tuy nhiên, 2 dự án này lại hoàn toàn khác biệt. Hải Yến Live in Studio tập trung vào một nhóm nhỏ những thành viên, biên chế và chất liệu cũng đặc thù mang cá tính của Yến và Flash Band. Studio Party sẽ mở rộng ra rất nhiều thành viên, cả band và ca sĩ nhân vật. Chất liệu âm nhạc cũng sẽ đa dạng hơn rất nhiều. Và điều quan trọng nhất, tập thể này sẽ duy trì và thực hiện dự án một cách liên tục.

NS Thanh Tâm và dự án Chơi nhạc là để vui: Tôi chỉ là culi trong ngành nhạc - Ảnh 1.

Tại sao Tâm có ý tưởng cho Studio Party?

- Chính xác thì Studio Party cũng chỉ là một cái tên, đối với Tâm, nhạc hay mới là cái quan trọng. Nên ý tưởng thực ra là, làm sao để có thể làm được nhạc hay, band chơi vui, thể hiện được cá tính, niềm đam mê, ekip thực hiện thỏa mãn và vui vẻ khi thực hiện. Điều này muốn được duy trì liên tục không phải là điều dễ dàng, nên ngay khi có được một Studio đủ rộng, Tâm đã cố gắng mở lời mời các thành viên. Thật may là cũng có nhiều người có mong muốn như mình, muốn được chơi và vui khi làm sản phẩm. Hơn 10 năm trước Tâm đã mong muốn nhưng thật tiếc là thiếu đủ thứ, từ trình độ lẫn thiết bị lẫn con người. Giờ thì mọi thứ đều tương đối đủ để bắt đầu rồi.

Dự án này hoàn thành trong thời gian bao lâu?

- Đây là một dự án dài hơi và vẫn đang tiếp tục. Miễn là còn tụ tập được thì Studio Party sẽ tiếp tục ghi âm, ghi hình. Hiện nay, Studio Party đã ghi hình được 5 nhân vật, mỗi nhân vật 5 tác phẩm, và đang chuẩn bị cho lịch ghi hình tiếp theo vào tháng 4.

NS Thanh Tâm và dự án Chơi nhạc là để vui: Tôi chỉ là culi trong ngành nhạc - Ảnh 2.

Ca sĩ Thanh Hà là một trong những nghệ sĩ tham gia dự án Studio Party.

Đây đúng nghĩa chơi nhạc là để vui, không thương mại?

- Không biết về sau có thương mại được bằng cách nào không, nhưng hiện tại mục tiêu duy nhất của cả ê-kíp là có được một số lượng sản phẩm âm nhạc đúng tiêu chí Live, ghi âm ghi hình trực tiếp, hậu kỳ chỉn chu, bài vở đủ chất lượng, đều đặn lên sóng mà không làm ảnh hưởng đến công việc của thành viên. Vì tất cả mọi người đều đang đến để chơi đúng nghĩa, nên đúng, hiện tại Studio Party không vì thương mại.

Nhớ hồi Tâm làm Live studio 2, lúc đó nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn mới xem được những sản phẩm của Live studio 1. Khi đó Trần Mạnh Tuấn đã nói sao phí phạm thế, làm hay vậy mà không truyền thông rộng rãi. Tâm có suy nghĩ về chuyện đó không?

- Dĩ nhiên là có chứ. Tuy nhiên khi ấy đúng là Tâm không có mục tiêu gì về truyền thông và cũng một phần cảm thấy việc mình làm khi ấy không thực sự theo thị hiếu. Mình cũng thuộc dạng culi ngành nhạc nên chỉ biết cắm đầu làm sao cho hay thôi.

NS Thanh Tâm và dự án Chơi nhạc là để vui: Tôi chỉ là culi trong ngành nhạc - Ảnh 3.

Không lẽ mình không tính rút kinh nghiệm cho lần này?

- Lần này là rủ nhau làm chơi mà Tâm muốn tạo một playlist và một cộng đồng từ từ đông dần lên. Tâm ngại truyền thông mạnh xong sau đó nguội lạnh thì sẽ làm mất đi nhiệt huyết của chừng ấy con người. Hơn nữa, kinh phí để truyền thông và duy trì mức độ tương tác là khá lớn, việc này nằm ngoài khả năng của ê-kíp, nếu tính đây là cuộc dạo chơi cùng nhau. Hơn nữa, hiện tại, mặc dù tự tin là mình có thể làm những sản phẩm Live nghe hay, Tâm vẫn chưa thấy đây sẽ là nơi có nhiều sản phẩm bắt trend, nhạc Hit. Nếu đó không phải là mục tiêu của dự án, việc truyền thông xem ra không hề dễ dàng. Nếu về sau, lượng sản phẩm đủ lớn và thuyết phục khán giả ghé thăm kênh thường xuyên, có thể đấy sẽ là thời điểm thích hợp hơn để quảng bá rộng rãi hơn.

Gần 2 năm nay, sự phát triển của âm nhạc trực tuyến tăng cao. Tâm thấy chuyện này thế nào?

- Tâm thú thật là không quan tâm nhiều tới việc hình thức phát hành sản phẩm bằng chất lượng sản phẩm. Trong khi đại dịch COVID-19 khiến việc tổ chức live show ca nhạc gặp nhiều khó khăn, thì việc phát sinh hình thức âm nhạc trực tuyến cũng là dễ hiểu. 

Điều khiến Tâm chú ý nhất hiện nay đó là chất lượng của các sản phẩm trong thời điểm này của Việt Nam bị kém đi khá nhiếu và rõ rệt. Có thể do ảnh hưởng của COVID-19 khiến mức đầu tư cũng như việc liên kết thực hiện trở nên khó khăn hơn. Dĩ nhiên, về mặt bằng chung, vẫn có những ngôi sao giữ được sự tập trung và có được sản phẩm như ý, nhưng con số đó rất nhỏ. Đứng ở khía cạnh nhà sản xuất, Tâm cảm thấy khá buồn. Thế nên, Tâm mới bắt tay vào dự án Studio Party, miễn là mình còn cố làm được điều mình cho là tốt nhất, mình còn cảm thấy hữu dụng. Cái hay là Tâm cũng nhận ra rất nhiều nghệ sĩ cùng chí hướng và cùng tham gia.

Dự án này Tâm định theo đuổi dài hơi không?

- Tâm đã suy tính nát óc để có được những phương án giúp cho Studio Party duy trì được lượng sản phẩm như ý trong quỹ thời gian liên tục. Trong đó có việc hợp tác với số đông nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ, về việc này, Tâm đã quyết định từ bỏ hoàn toàn cái tên Flash Band, mà thay vào đó là nhiều nghệ sĩ độc lập cùng hợp tác với Telemusic. Dự án không phân biệt yếu tố nổi tiếng, mà các nghệ sĩ tên tuổi sẽ giúp đỡ các đàn em, tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, qua đó cũng sẽ dễ dàng hơn cho việc anh em thu xếp thời gian cùng ghi âm, mà luôn đảm bảo chất lượng chuyên môn. Tâm đang tìm hiểu thêm về các nhóm Underground, các ban nhạc độc lập, và các tác giả, Multi-talent mới. Tâm hy vọng sẽ mời được các bạn ấy hợp tác cùng Studio Party, tạo sự phong phú cho Playlist và nhiều nét đặc biệt cho dự án. Như vậy, có thể thấy là cũng sẽ duy trì được khá lâu theo Format mở này, miễn là team trụ cột còn cố gắng.

Cảm ơn Tâm về cuộc trò chuyện!

NS Thanh Tâm và dự án Chơi nhạc là để vui: Tôi chỉ là culi trong ngành nhạc - Ảnh 4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước