NSND Quốc Hưng hát nhạc tình

Thùy Chi-Thứ sáu, ngày 09/12/2022 09:32 GMT+7

VTV.vn - Giọng bass hàng đầu Việt Nam - NSND Quốc Hưng vừa cho ra mắt CD và video album có tên Gửi dĩ vãng.

Là album nhạc tình đầu tiên của NSND Quốc Hưng, "Gửi dĩ vãng" gồm 10 tình khúc nổi tiếng, đã quen thuộc với công chúng yêu nhạc nhiều năm qua. 

Trong đó có 3 tác phẩm của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên là "Bài tình ca cho em", "Tình khúc buồn"; "Áo lụa Hà Đông"; 3 bài của nhạc sĩ Vũ Thành An gồm "Bài không tên số 4", "Bài không tên cuối cùng", "Một lần nào cho tôi gặp lại em" và các tác phẩm "Anh còn nợ em", "Mắt lệ cho người", "Nửa hồn thương đau".

NSND Quốc Hưng hát nhạc tình - Ảnh 1.

Album Gửi dĩ vãng

Chia sẻ tại buổi họp báo, NSND Quốc Hưng cho biết, trước khi nổi tiếng với nghệ thuật Opera hay những ca khúc nhạc đỏ hùng tráng, anh đã từng kép chính tại Nhà hát Chèo Hà Nội. Trong những năm tháng đầu tiên học tập tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) anh cũng đã có giai đoạn dài đi hát tại những tụ điểm, phòng trà, quán cafe ca nhạc ở Hà Nội. Những ca khúc như "Nỗi lòng người đi", "Lệ đá", "Tuyết rơi"... đều đã được anh thể hiện trong giai đoạn này. 

"Vì thế, hát những ca khúc nhạc tình như một dịp quay ngược dòng thời gian để tìm lại những cảm xúc xưa cũ, những rung động thời tuổi trẻ", NSND Quốc Hưng chia sẻ. 

NSND Quốc Hưng hát nhạc tình - Ảnh 2.

NSND Quốc Hưng chia sẻ trong buổi họp báo

Anh cũng cho biết thêm, một trong những băn khoăn của anh khi thực hiện album là khâu chọn tác phẩm. "Trong lúc chọn bài hát cho album, tôi đắn do rất nhiều. Trong 40 tác phẩm sơ chọn, ca khúc nào cũng hay. Để chọn những ca khúc có sự đồng điệu, phù hợp với nhau khi xếp cùng một album, tôi cũng tham khảo khá nhiều nhạc sỹ. Cuối cùng mới chọn ra được 10 bài như trong album giới thiệu tới quý vị khán giả", anh nói thêm. 

Trả lời câu hỏi về quá trình thực hiện album, giám đốc âm nhạc Kiên Ninh cho biết, dù là một trong những người hiểu về giọng hát Quốc Hưng nhất, việc thực hiện album với anh cũng một thách thức. 

"Như công chúng đã biết đến NSND Quốc Hưng giọng hát trầm ấm đầy nội lực với kỹ thuật thượng thừa rồi. Nhưng khi hát nhạc tình lại phải tiết chế nhiều nhất có thể cách hát của thính phòng cách mạng. Về hoà âm phối khí, Kiên Ninh luôn tư duy sao cho bài cũ mà hoà âm có nét mới, có cái để nghe. Dễ nghe mà phải có đẳng cấp vì người hát là một nghệ sĩ Opera có tiếng", nhạc sĩ Kiên Ninh biết. 

NSND Quốc Hưng hát nhạc tình - Ảnh 3.

NSDN Quang Thọ chúc mừng NSND Quốc Hưng trong buổi ra mắt album

Sau khi giới thiệu tới công chúng dưới dạng CD và video album, các clip của album sẽ được NSND Quốc Hưng lần lượt được giới thiệu trên các nền tảng số.

Chia sẻ thêm về kế hoạch tương lai, Quốc Hưng cho biết, anh sẽ vẫn tiếp tục ra mắt những sản phẩm âm nhạc thuộc dòng nhạc xưa, nhạc trữ tình bên cạnh sự nghiệp ca hát chính vẫn là dòng nhạc Opera và những khúc chính ca đã gắn liền với tên tuổi của anh. 

Tiến sỹ, NSND Quốc Hưng hiện là một trong những giọng ca hàng đầu của nghệ thuật Opera Việt Nam. Sở hữu giọng bass quý hiếm, NSND Quốc Hưng là gương mặt quen trong các chương trình hòa nhạc lớn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nhiều năm qua. 

Anh cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn ngợi ca quê hương, đất nước, lịch sử và truyền thống dân tộc. Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh là thầy của rất nhiều ca sỹ nổi tiếng, đã từng giành giải cao tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế. 



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước