Oscar 2019: Không còn là cuộc chơi của người da trắng

Hà Linh-Thứ ba, ngày 26/02/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh: Al Arabiya)

VTV.vn - Với chiến thắng của bộ phim về người da màu “Green Book”, Viện Hàn lâm đã ngầm khẳng định Oscar không hề thiên vị người da trắng.

Ngày 25/2 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 91 đã diễn ra tại Los Angeles (Mỹ). Khác với những năm trước, Oscar 2019 được coi là một mùa đại thắng của những bộ phim đa sắc tộc với chiến thắng quan trọng nhất Phim xuất sắc thuộc về Green Book – một bộ phim xoay quanh tình bạn éo le giữa một người da màu và người da trắng. Ngoài ra, bộ phim đến từ Mexico Roma cũng nhận giải thưởng cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc, trong khi đó nam diễn viên gốc Ai Cập Rami Malek được vinh danh tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ bộ phim Bohemian Rhapsody. Có thể nói, Oscar năm nay đã đánh dấu một sự thay đổi lớn sau nhiều năm bị đánh giá là thiếu công bằng khi bỏ qua nhiều tác phẩm điện ảnh của người da màu.

Oscar 2019: Không còn là cuộc chơi của người da trắng - Ảnh 1.

Khoảnh khắc đoàn làm phim "Green Book" lên nhận giải thưởng Oscar hạng mục Phim xuất sắc nhất. (Ảnh: Hello Magazine)

Oscar 2019: Không còn là cuộc chơi của người da trắng - Ảnh 2.

Bộ phim "Green Book" xoay quanh câu chuyện đầy khó khăn của đôi bạn người da màu - da trắng không cùng đẳng cấp tại đất nước Mỹ.

Bắt đầu từ năm 2015, một chiến dịch mang tên Oscars So White (tạm dịch Oscar của người da trắng) đã được thành lập nhằm đấu tranh vì quyền lợi của những người đa sắc tộc tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới này. Quả thật, mặc dù không ai nói ra nhưng tất cả đều ngầm hiểu Oscar là một giải thưởng dành cho những người da trắng. Theo thống kê, tại lễ trao giải Oscar 2016, chỉ có 13% những người được đề cử là người da màu. Điều này đã khiến rất nhiều khán giả đặt ra câu hỏi: Liệu Viện Hàn lâm có đang thiên vị người da trắng hay không?

Thực tế, rất nhiều diễn viên da màu cảm thấy không được tôn trọng khi đặt chân tới Hollywood – thánh địa của bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Rami Malek – người vừa nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Oscar 2019 – cũng từng gặp khó khăn tương tự. Anh cho biết từng cảm thấy vô cùng tự ti về sự nghiệp diễn xuất của mình chỉ vì anh xuất thân từ đất nước Ai Cập. "Tôi chưa bao giờ thấy một diễn viên chính nào giống như tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy hoài nghi về khả năng của mình", ngôi sao Bohemian Rhapsody chia sẻ.

Oscar 2019: Không còn là cuộc chơi của người da trắng - Ảnh 3.

Nam diễn viên gốc Ai Cập Rami Malek nhận giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất.

Đồng cảm với Rami, đạo diễn danh tiếng Spike Lee thừa nhận từng vô cùng phẫn nộ với lễ trao giải Oscar. Năm 2019 đánh dấu tượng vàng đầu tiên của đạo diễn da màu này tại hạng mục Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất với bộ phim BlacKkKlansman sau nhiều lần thất bại. Ông cho biết, nếu không có chiến dịch Oscars So White, ông sẽ không thể giành được giải thưởng này trong năm nay.

Oscar 2019: Không còn là cuộc chơi của người da trắng - Ảnh 4.

Đạo diễn Spike Lee cho rằng, chiến dịch Oscars So White đã góp phần cho chiến thắng đầu tiên của ông tại giải thưởng danh giá Oscar. (Ảnh: The New Yorker)

Kể từ khi chiến dịch được thành lập, rất nhiều nghệ sĩ da màu và khán giả đã lên tiếng đòi tẩy chay giải thưởng nếu như Viện Hàn lâm không có câu trả lời và giải pháp xác đáng. Thực tế, lượng người xem Oscar đang giảm đi đáng kể trong những năm gần đây, một trong số những nguyên nhân chính là do sự tẩy chay mạnh mẽ của cộng đồng người da màu.

Để thay đổi điều này, Viện Hàn lâm đã công bố một kế hoạch nhằm đẩy mạnh sự đa dạng về chủng tộc và giới tính đối với các thành viên. Đúng như kế hoạch, vào năm 2018, Viện Hàn lâm đã kết nạp thêm 928 thành viên mới đến từ 59 quốc gia khác nhau, trong số đó có 38% là người da màu. Động thái này của Viện Hàn lâm đã phần nào làm vơi đi sự tức giận của những người hâm mộ.

Đáng chú ý, sau khi công bố danh sách đề cử Oscar lần thứ 91, khán giả đều dễ dàng nhận thấy sự thay đổi tích cực từ phía Viện Hàn lâm khi hàng loạt những tác phẩm liên quan đến vấn đề sắc tộc có mặt trong danh sách. Có thể thấy, những chiến thắng của những bộ phim, những diễn viên da màu tại Oscar 2019 đã thực sự thay đổi góc nhìn của khán giả về giải thưởng điện ảnh danh tiếng thế giới này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước