Phố sách – Điểm đến văn hóa tại nhiều quốc quốc gia

Huy Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 12/11/2016 15:59 GMT+7

VTV.vn-Phố sách là điểm hẹn văn hoá cho những người yêu sách, nơi tôn vinh văn hoá đọc, từ lâu đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Tokyo, Nhật Bản, phố sách Kanda Jimbocho đã có tuổi đời hơn 100 năm. Tại con đường dài 500 m này có đến 10 triệu đầu sách, 160 hiệu sách và mỗi cửa hiệu chỉ chuyên một lĩnh vực còn trong bán kính 3 km từ đường sách là hàng loạt tiệm cà phê sách và hiệu sách cũ.

Tại London, Anh, phố sách Charing Cross đã có từ thế kỉ 18. Đây là nơi quy tụ các nhà xuất bản hàng đầu với các hiệu sách rộng hàng nghìn m2, là nơi các tác giả giao lưu với độc giả và tổ chức các buổi phê bình văn học, thu hút hàng nghìn độc giả mỗi ngày.

Còn thành phố Frankfurt, Đức có riêng một quận chuyên về sách. Đây là nơi hàng năm tổ chức hội chợ sách quốc tế Frankfurt, hội chợ sách lớn và lâu đời nhất thế giới với lịch sử hơn 500 năm. Mỗi năm hội chợ sách này thu hút hơn 7.000 nhà xuất bản đến từ hơn 100 quốc gia. Lượng độc giả đến thăm đạt đến 1 triệu người vào năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước