Sáng 20/6, lễ khai mạc triển lãm với chủ đề "Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử" đã diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Bảo tồn di sản Nhà Hồ phối hợp thực hiện.
Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia muốn đem tới người xem những tư liệu lịch sử, bằng chứng vật chất thể hiện khát vọng và ý chí độc lập, tinh thần tự tôn của bậc tiền nhân nước Việt.
Triển lãm với chuyên đề "Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử" gồm 100 hiện vật đặc sắc, đa dạng, có niên đại từ thời văn hóa Đông Sơn đến nay. Ngoài ra còn có các tư liệu mộc bản triều Nguyễn, đặc biệt là sự xuất hiện của hai hiện vật trống đồng Cảnh Thịnh và ấn "Đại Nam Thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ".

Ấn "Đại Nam Thụ thiên vĩnh mệnh truyền quốc tỷ".
Triển lãm gồm 3 phần: Phần 1: Quốc hiệu Văn Lang, Âu Lạc và thời kỳ dựng nước đầu tiên; Phần 2: Thời kỳ quân chủ phong kiến độc lập; Phần 3: Sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay.
Chia sẻ với báo điện tử VTV News, ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - cho hay: "Mặc dù chuẩn bị kĩ càng nhưng triển lãm vẫn chưa thể truyền tải được hết do eo hẹp thời gian. Dù vậy, triển lãm đã đạt được mục tiêu đề ra, giúp người dân hiểu rõ quá trình hình thành và bảo vệ Tổ quốc đến ngày nay".

Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chụp ảnh lưu niệm cùng ông Lê Trung Phúc, cháu đời thứ tư của cụ Lê Trung Ngọc tại Lễ trao tặng hiện vật cho bảo tàng.
"Thông qua triển lãm, chúng tôi muốn chứng minh lịch sử ngàn năm văn hiến của Đại Việt ta là sự thật, không phải hư cấu. Những thay đổi trong quốc hiệu là sự thay đổi vận mệnh, tiến trình của đất nước", ông Nguyễn Văn Cường nói.
Do còn hạn hẹp về điều kiện chuẩn bị, triển lãm chỉ tập trung trưng bày những hiện vật, tư liệu về Đại Việt cổ. Nói về kế hoạch trong tương lai, ông Nguyễn Văn Cường bày tỏ mong muốn tổ chức thêm triển lãm về quá trình xây dựng kinh đô Đại Việt toàn diện và chi tiết hơn.
Xuất hiện tại buổi triển lãm, ông Lê Viết Dũng – Phó Trưởng ban quản lý di tích Cổ Loa thuộc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội nhận định: "Đây là triển lãm được chuẩn bị công phu, cầu kỳ. Với đặc thù công việc, tôi được tiếp xúc với nhiều hiện vật. Đến đây hôm nay, trước 100 tư liệu này, tôi đắm mình vào dòng chảy lịch sử, sống lại những giây phút hào hùng của ông cha ta".

Trống đồng Cảnh Thịnh.
Được biết, triển lãm với chủ đề "Quốc hiệu và kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử" sẽ mở cửa đón du khách thưởng lãm đến hết tháng 10/2019.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi khai mạc triển lãm với chuyên đề "Quốc hiệu và kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử".









* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)