"Sao Mai" Hoàng Tùng: “Tôi không giống ai vì tôi là tôi”

Hà Linh-Thứ hai, ngày 07/01/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trả lời phỏng vấn với Báo điện tử VTV News, nam ca sĩ Hoàng Tùng đã có những chia sẻ về sự nghiệp ca hát của mình sau khi kết thúc cuộc thi Sao Mai 2003.

Nổi lên sau khi trở thành Quán quân cuộc thi Sao Mai vào năm 2003, Hoàng Tùng dần khẳng định chỗ đứng của mình ở dòng nhạc thính phòng. Đồng thời, anh cũng nhanh chóng ghi điểm với các thính giả nhờ chất giọng nam trung khỏe cùng kĩ thuật thanh nhạc tốt.

Có thể nói, cuộc thi Sao Mai 2003 đã trở thành một dấu ấn lớn trong sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ. Nhắc lại về thời gian này, Hoàng Tùng chia sẻ: "Thời sinh viên, trước khi thi Sao Mai, tôi vẫn nhận những show diễn để thêm kinh nghiệm biểu diễn và kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng, kể từ khi trở thành Quán quân Sao Mai 2003, tôi đã nhận được nhiều show diễn hơn, thu nhập cũng cao hơn rất nhiều".

Sao Mai Hoàng Tùng: “Tôi không giống ai vì tôi là tôi” - Ảnh 1.

Sau 16 năm kể từ khi tham gia cuộc thi, khán giả vẫn nhắc đến Hoàng Tùng với tư cách là cựu quán quân Sao Mai. "Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được giới thiệu bằng nghệ danh Hoàng Tùng gắn với 2 chữ Sao Mai, cái tên đã trở thành thương hiệu đối với những ca sĩ thành danh từ cuộc thi này", anh cho biết.

Chia sẻ thêm về dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình, nam ca sĩ khẳng định: "Sao Mai là một cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp, uy tín do VTV tổ chức, vì vậy, những nghệ sĩ như tôi đã có cơ hội cọ sát và thể hiện mình. Bản thân tôi cũng đã trưởng thành nhiều hơn sau cuộc thi này. Có lẽ kết quả cuộc thi không phải là đích đến cuối cùng của bất kì nghệ sĩ nào, nhưng đó chính là dấu ấn cho không chỉ riêng tôi mà còn cho tất cả những thế hệ ca sĩ trưởng thành từ Sao Mai".

Đối với Hoàng Tùng, Sao Mai không chỉ là một cuộc thi: "Bản thân tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Sao Mai cũng như luôn theo dõi, cổ vũ các thí sinh tham gia. Tôi cũng nhận thấy tình yêu to lớn từ trái tim của những người tổ chức chương trình dành cho Sao Mai, bởi chỉ có một tình yêu lớn, sự gắn bó và đau đáu với nghề mới có thể bền bỉ với một cuộc thi dài lâu đến như vậy. Nếu Sao Mai không tiếp tục được thực hiện chắc chắn sẽ là một thiệt thòi lớn cho những người làm nghệ thuật".

Sao Mai Hoàng Tùng: “Tôi không giống ai vì tôi là tôi” - Ảnh 2.

Xuất thân là một ca sĩ của dòng nhạc thính phòng, tuy nhiên, nam ca sĩ Hoàng Tùng không muốn gò ép bản thân trong chỉ một thể loại. Thay vào đó, anh muốn được thử sức ở các dòng nhạc khác nhau với những tác phẩm nghệ thuật phong phú khác như nhạc cách mạng, nhạc trữ tình…

"Tôi cho rằng, việc học hỏi là vô cùng quan trọng, nhưng việc thể hiện được chất riêng của mỗi người nghệ sĩ lại càng quan trọng hơn. Với người hoạt động nghệ thuật, không phải là ‘Tôi giống ai’ mà phải là ‘Tôi là tôi’, đó chính là điều khiến khán giả nhớ đến", nam ca sĩ bày tỏ quan điểm của mình.

Năm 2008, giọng ca Quảng Ninh lập gia đình. Ở thời điểm này, anh buộc phải cân bằng giữa sự nghiệp ca hát của mình với sứ mệnh của một người chồng, người cha trong gia đình. Cho đến nay, Hoàng Tùng vẫn tiếp tục công việc tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, đi dạy tại các trường nghệ thuật và hoạt động trong những dự án âm nhạc riêng.

Giải Sao Mai năm 2019 chính thức thi vòng sơ khảo khu vực miền Nam vào ngày 21/12/2018 tại phim trường S8, VTV9 – địa chỉ: 232/14 Võ Thị Sáu, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Chung kết khu vực miền Nam từ ngày 9-15/1/2019.

Vòng sơ khảo cuộc thi Sao Mai khu vực miền Bắc từ ngày 25-28/12/2018 và chung kết khu vực miền Bắc từ ngày 15-18/1/2019 tại Đài THVN, số 43 Nguyễn Chí Thanh.

Vòng sơ khảo và chung kết Sao Mai khu vực miền Trung diễn ra vào trung tuần tháng 1/2019 tại VTV8.

Vòng chung kết Sao Mai toàn quốc dự kiến tổ chức từ 16/3/2019 đến trung tuần tháng 4/2019 tại Hạ Long, Quảng Ninh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước