Sao phim Tâm trạng khi yêu: "Tôi đã khóc mỗi ngày"

A (Theo J.Stars & TodayOnline)-Thứ bảy, ngày 22/06/2019 10:31 GMT+7

(Ảnh: TodayOnline)

VTV.vn - Xuất hiện trong chương trình Master in the House của Trung Quốc, Trương Mạn Ngọc đã tiết lộ những khía cạnh khán giả chưa từng biết về cuộc đời cô.

Master in the House là một chương trình thực tế của Trung Quốc và mới đây, chương trình này đã vinh dự mời được Trương Mạn Ngọc làm nhân vật của mình. Tại đây, ngôi sao màn bạc một thời đã cho khán giả được chứng kiến những phần đời sống của cô mà họ chưa từng được thấy. Như việc cô đi chợ, đi ăn thịt nướng với nhóm nhạc nam NEXT... Khán giả khen ngợi Trương Mạn Ngọc bởi sự thoải mái và gần gũi.

Cũng trong chương trình, Trương Mạn Ngọc đã chia sẻ về những kinh nghiệm của cô trong sự nghiệp của một diễn viên. Ngôi sao phim Tâm trạng khi yêu đã khuyến khích các nghệ sĩ trẻ hãy kiên trì vượt qua thời kỳ khó khăn. 

Trương Mạn Ngọc tâm sự rằng khi cô 8 tuổi, cô theo gia đình di cư sang Anh, nơi cô dành phần lớn thời gian thơ ấu ở đây. Năm 18 tuổi, cô về Hong Kong tham gia cuộc thi Hoa hậu và giành giải Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1983. Đây cũng chính là cột mốc cực kỳ quan trọng trong cuộc đời Trương Mạn Ngọc. Với danh hiệu này, cô đã chính thức đặt chân vào ngành công nghiệp giải trí. Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng với cô.

"Suốt 1 năm đầu vào nghề tôi dành phần lớn thời gian để khóc lóc và nhớ nhà" - Trương Mạn Ngọc nhớ lại - "Tôi đã khóc mỗi ngày và tôi rất buồn. Trước đó, tôi đã có cuộc sống như một công chúa. Cuộc sống của tôi rất thuận buồm xuôi gió".

Sao phim Tâm trạng khi yêu: Tôi đã khóc mỗi ngày - Ảnh 1.

Trương Mạn Ngọc trong chương trình thực tế Master in the House.

Ngay sau đó, cô nói về sự thay đổi của thời gian và cho rằng mọi thứ trôi qua quá nhanh.

"Nhưng rồi từng năm, từng năm qua đi. Mới đó mà đã 30 năm rồi" - Trương Mạn Ngọc nói với vẻ tiếc nuối - "Tôi đã có thể kiên trì bằng cách đặt ra mục tiêu cho bản thân mình".

"Tôi tự nhủ mình cần mua nhà cho mẹ tôi, giúp đỡ bố tôi và chị gái" - Trương Mạn Ngọc nói về động lực để cô không bỏ cuộc trong những năm đầu vào nghề" - "Tôi cần phải đạt được những mục tiêu này trước khi tôi bỏ việc". 

"Và khi tôi đạt được những mục tiêu này rồi thì tôi dần dần cắt giảm công việc của mình đi" - Trương Mạn Ngọc kết lại trong chia sẻ của mình.

Trương Mạn Ngọc không bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng Trương Mạn Ngọc không bao giờ nghĩ mình sẽ nổi tiếng

VTV.vn - Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong là một quyết định đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Trương Mạn Ngọc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước