Seungri tiếp tục bị truy tố không giam giữ vì tội môi giới mại dâm, đánh bạc

PV-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 13:08 GMT+7

VTV.vn - Toà án quận trung tâm Seoul chính thức truy tố không giam giữ Seungri về các cáo buộc liên quan đến đánh bạc ở nước ngoài và môi giới mại dâm.

Ngày 30/1, Toà án quận trung tâm Seoul chính thức truy tố Seungri và 9 cá nhân khác trong vụ án liên quan tới Burning Sun. Cựu thành viên nhóm Big Bang bị truy tố các tội danh liên quan đến đánh bạc ở nước ngoài, và môi giới mại dâm. Tuy nhiên, Seungri không chịu giam giữ trong suốt quá trình xét xử, truy tố.

Bên cạnh đó, Choi Jong Hoon bị truy tố không giam giữ tội danh hối lộ quan chức.

Phía công tố đã đưa ra một bản tóm tắt tội danh với Jung Joon Yuong và 4 cá nhân khác, trong đó gồm CEO của Yuri Holdings Yoo In Suk. Jung Joon Young bị buộc tội mua dâm, Yoo In Suk bị buộc tội môi giới mại dâm và biển thủ tiền từ Yurri Holdings.

Vụ án đánh bạc phi pháp và vi phạm luật giao dịch ngoại hối của cựu chủ tịch YG Yang Hyun Suk được thông tin sẽ chuyển sang văn phòng công tố quận Tây Seoul xử lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước