Siêu phẩm Fast & Furious 7 phá vỡ nhiều kỷ lục doanh thu

Thùy Hương (Theo Variety)-Thứ ba, ngày 07/04/2015 06:00 GMT+7

Fast and Furious 7 đã phá tan nhiều kỷ lục với doanh thu mở màn siêu "khủng"

VTV.vn - Trong dịp công chiếu cuối tuần qua, Fast & Furious 7 đã thu về 143,6 triệu USD chỉ riêng tại Bắc Mỹ, phá tan kỷ lục của những người tiền nhiệm.

Doanh thu “khủng” của Fast & Furious 7 cũng thổi bay kỷ lục bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất tháng 4 của Captain America: The Winter Soldier với 95 triệu USD và trở thành phần phim có doanh thu mở màn cao nhất trong series Fast & Furious. Phần mới nhất của series đình đám này cũng góp mặt trong Top 10 bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử.

Một điều đặc biệt thu hút người hâm mộ tới xem Fast & Furious 7 chính vì đây là bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của tài tử quá cố Paul Walker. Nam diễn viên điển trai qua đời vào năm 2013 trong một tai nạn ô tô ở tuổi 40 khi quay xong hết các phân cảnh của bộ phim. Các nhà sản xuất đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của kỹ xảo và hàng loạt người đóng thế để hoàn thành tác phẩm này.

“Thành công của Fast & Furious 7 mang tới niềm vui buồn lẫn lộn” – Ông Phil Contrino, Phó Chủ tịch của BoxOffice.com nói – “Sự ra đi của Walker khiến Fast & Furious 7 trở nên hấp dẫn hơn đối với những ai chưa từng xem qua các phần trước của series này. Mức độ nổi tiếng và sự thành công của bộ phim là món quà tuyệt vời nhất để tưởng nhớ Paul Walker”.

Không tiếc tiền để tạo nên những màn đua xe nghẹt thở trong phim, hãng Universal Pictures tiết lộ đã chi tới 190 triệu USD chỉ riêng cho chi phí sản xuất và đây quả thật là một quyết định đúng đắn. Bộ phim được trình chiếu tại 4.003 cụm rạp ở Bắc Mỹ và thu về tổng cộng 143,6 triệu USD, vượt xa dự đoán của nhiều chuyên gia.

Ở thị trường quốc tế, tác phẩm cuối cùng có sự xuất hiện của Paul Walker đã thu về 240,4 triệu USD tại 63 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Fast & Furious 7 đã trở thành thành viên tiếp theo của câu lạc bộ tỷ USD – một vinh dự hiếm bộ phim nào đạt được”, ông Phil Contrino nói.

Nhận được điểm A trên trang web điện ảnh uy tín CinemaScore cùng hàng loạt những lời khen ngợi của khán giả và giới chuyên môn, Fast & Furious 7 được cho là một trong số ít những bom tấn có thể trụ hạng trong nhiều tuần liên tiếp. Tuy nhiên, thời hoàng kim của Fast & Furious 7 cũng sẽ không kéo dài được lâu bởi ngày 1/5 này sẽ đánh dấu sự xuất hiện của một đối thủ siêu nặng ký mang tên The Avengers: Age of Ultron.

Doanh thu đáng kinh ngạc của Fast & Furious 7 đã đẩy quán quân bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ tuần trước – Home, bộ phim hoạt hình của hãng DreamWorks – xuống vị trí thứ hai. Phim vẫn giữ được sức nóng và thu về 27,4 triệu USD.

Giữ vị trí thứ 3 là bộ phim hài gắn mác R Get Hard của bộ đôi Will Ferrell và Kevin Hart. Doanh thu của bộ phim tụt giảm 62% so với tuần trước và chỉ thu về 12,9 triệu USD.

Trong khi đó, nàng Lọ Lem CinderellaInsurgent nắm giữ hai vị trí tiếp theo với doanh thu lần lượt là 10,3 và 10 triệu USD.

Dưới đây là danh sách Top 10 bộ phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ trong cuối tuần qua:

1. Fast and Furious 7: 143,6 triệu USD

2. Home: 27 triệu USD

3. Get Hard: 12,9 triệu USD

4. Cinderella: 10,3 triệu USD

5. Insurgent: 10 triệu USD

6. It Follows: 2,4 triệu USD

7. Woman in Gold: 2 triệu USD

8. Kingsman: The Secret Service: 1,8 triệu USD

9. Do You Believe: 1,48 triệu USD

10. The Second Best Exotic Marigold Hotel: 1 triệu USD

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước