Song - Song ly hôn, tài sản sẽ được phân định ra sao?

PV/Nguồn: Allkpop-Thứ sáu, ngày 28/06/2019 11:50 GMT+7

VTV.vn - Sau khi tin tức Song Joong Ki đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo được công bố, nhiều người đã đặt câu hỏi khối tài sản lớn của cặp đôi sẽ được phân định ra sao sau vụ việc?

Ngày 27/6, Song Joong Ki công bố đã ủy quyền cho luật sư đệ đơn ly hôn với Song Hye Kyo lên Tòa án gia đình Seoul ngày 26/6 sau gần 2 năm chung sống. Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông đã tìm hiểu về việc phân chia tài sản giữa hai ngôi sao.

Theo UAA Korea, cặp đôi đã đạt được thỏa thuận về giải quyết vụ ly hôn. Họ đang ở giai đoạn đệ trình vụ ly hôn lên Tòa án hợp pháp để được chấp nhận. Những thủ tục cần thiết sẽ được hoàn thành mà không cần bất kỳ phiên tòa nào.

Các chuyên gia luật cho biết, việc ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ mất khoảng 1 tháng. Đối với việc phân chia tài sản, nhiều người cũng khá tò mò về những tài sản bất động sản của cặp đôi. Trước khi trình đơn ra tòa, cặp diễn viên nổi tiếng showbiz Hàn sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới hơn 50 tỷ Won.

Song Joong Ki kiếm được một cát xê khổng lồ từ các quảng cáo, hợp đồng đại diện thương hiệu dự kiến khoảng 40 tỷ Won. Anh có một biệt thự rộng lớn ở quận Bangbea-dong (Seoul). Căn villa này có giá khoảng 2,5 tỷ Won. Bên cạnh đó, có nguồn tin tiết lộ Song Joong Ki đã mua một căn nhà riêng gần Seoul với giá 10 tỷ Won.

Trong khi đó, Song Hye Kyo sở hữu căn nhà 2 tầng trị giá 8,5 tỷ Won. Một căn nhà do mẹ ruột cô đứng tên giá khoảng 9 tỷ Won và căn chung cư cao cấp tại New York với giá trị 2 - 3 tỷ Won.

Tuy nhiên, trên thực tế, bất động sản đứng tên chung của cả hai chỉ là căn biệt thự ở Seoul trị giá 10 tỷ Won. Theo pháp luật, có lẽ đây là tài sản chung duy nhất của cả hai bởi tài sản riêng của cặp Song - Song đều được đảm bảo bởi hợp đồng hôn nhân trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước