Tay trống huyền thoại của Rolling Stones qua đời: "Chơi trống là tất cả những gì tôi muốn"

Hà Linh (Theo USA Today)-Thứ tư, ngày 25/08/2021 09:14 GMT+7

(Ảnh: The Ringer)

VTV.vn - Thông tin Charlie Watts - tay trống vĩ đại của ban nhạc Rolling Stones -qua đời ở tuổi 80 đã khiến những người yêu nhạc rock vô cùng bàng hoàng và tiếc nuối.

Hàng loạt tờ báo Anh và Mỹ hôm nay đã đăng tải thông tin tay trống huyền thoại của ban nhạc rock Rollinsg Stones qua đời, hưởng thọ 80 tuổi. "Charlie Watts đã qua đời yên bình tại một bệnh viện ở London. Ông ấy đã được tận hưởng những giây phút cuối cùng bên gia đình của mình", thông báo cho biết. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của tay trống vẫn không được tiết lộ.

Trước đó, vào đầu tháng 8, Charlie Watts cũng đã rút khỏi tour diễn No Filter của Rolling Stones với lí do liên quan đến một cuộc phẫu thuật. Chi tiết về ca phẫu thuật này không được công bố với truyền thông. Để tiếp tục tour diễn, Steve Jordan dự kiến sẽ là tay trống thay thế ông và bắt đầu chuyến lưu diễn này vào ngày 26/9 tới. Nhiều người cho rằng Watts đã có bệnh từ trước và đây là nguyên nhân khiến ông rút khỏi tour diễn lần này.

Tay trống huyền thoại của Rolling Stones qua đời: Chơi trống là tất cả những gì tôi muốn - Ảnh 1.

(Ảnh: Loud Wire)

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, những người hâm mộ đã vô cùng bàng hoàng và xót xa. Thậm chí, hàng loạt ngôi sao cũng bày tỏ lòng thương tiếc đối với sự qua đời của ông, trong đó có huyền thoại của The Beatles Paul McCartney, 2 thành viên thuộc ban nhạc rock huyền thoại Queen Roger Taylor và Brian May, Elton John...

Charlie Watts là tay trống người Anh thuộc ban nhạc huyền thoại Rolling Stones. Ông gặp Brian Jones, Mick Jagger và Keith Richards tại London (Anh), cùng nhau, họ đã thành lập ban nhạc Rolling Stones. Ông cũng là thành viên gạo cội nhất của ban nhạc, gia nhập từ tháng 1/1963 và vẫn tiếp tục là tay trống của nhóm cho đến khi chết. 

Tay trống huyền thoại của Rolling Stones qua đời: Chơi trống là tất cả những gì tôi muốn - Ảnh 2.

Ban nhạc Rolling Stones thời trẻ. (Ảnh: NME)

Điều đáng ngạc nhiên ở Charlie Watts chính là việc ông chưa từng học chơi trống một cách bài bản. Ban đầu, Charlie chơi đàn banjo, sau đó ông đã tự chế cây đàn này trở thành một chiếc trống. Trong một buổi phỏng vấn với The Observer vào năm 2000, tay trống của Rolling Stones từng chia sẻ: "Chơi trống là tấy cả những gì tôi muốn. Mọi thứ khác đều khiến tôi cảm thấy không thoải mái".

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, Watts và các thành viên Rolling Stones đã nhận được 8 đề cử Grammy với 4 chiến thắng. Vào năm 1986, nhóm cũng nhận được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời. Năm 1989, nhóm cũng được ghi danh tại Đại sảnh danh vọng Rock n Roll. Năm 2016, tạo chí Rolling Stones cũng gọi tên Watts trong top 20 tay trống vĩ đại nhất mọi thời đại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước