Tết đến, Trung Hiếu, Quang Tèo lại làm "đại gia"

PV-Thứ ba, ngày 13/12/2016 17:55 GMT+7

VTV.vn - Hai nghệ sĩ nổi tiếng sẽ tiếp tục hóa thân vào vai đại gia trong bộ phim hài Tết "Đại gia chân đất".

Đại gia chân đất xoay quanh câu chuyện của ông Tích và ông Sự - do NSND Trung Hiếu và NSƯT Tiến Quang thể hiện. Hai người vừa là bạn thân, vừa là thông gia của nhau. Với bản tính ham mê sắc đẹp, thích huyênh hoang khoác lác, cộng thêm trình độ hiểu biết kém cỏi, hai vị "đại gia chân đất" này đã tự đưa mình vào những hoàn cảnh éo le, dở khóc dở cười. Bộ phim do đạo diễn Trần Bình Trọng viết kịch bản và sản xuất. 

Bên cạnh bộ phim Đại gia chân đất, NSND Trung Hiếu và NSƯT Tiến Quang còn xuất hiện trong một bộ phim khác của đạo diễn Trần Bình Trọng, đó là Làng ế vợ 3. Điểm đặc biệt là không chỉ ghi hình ở Việt Nam, bộ phim còn có những cảnh quay tại nước Nga. Điều đó đã mang đến nhiều nét mới cho bộ phim năm nay.

Tết đến, Trung Hiếu, Quang Tèo lại làm đại gia - Ảnh 1.

Tết đến, Trung Hiếu, Quang Tèo lại làm đại gia - Ảnh 2.

Nói về hai sản phẩm hài Tết 2017, đạo diễn Trần Bình Trọng bật mí: "Năm nay là năm thứ 7 Đại gia chân đất được sản xuất. Mỗi năm bộ phim là một câu chuyện khác nhau nhưng rồi ý tưởng cũng dần cạn kiệt. Năm nay, việc kịch bản cho bộ phim gần như bế tắc".

"Được NSƯT Tiến Quang, NSND Trung Hiếu động viên, ý tưởng kịch bản của bộ phim lại nảy ra. Câu chuyện của Đại gia chân đất năm nay được viết dựa trên ý tưởng về thủy quái" - đạo diễn Trần Bình Trọng nói - "Với bộ phim Làng ế vợ, ý tưởng kịch bản cho nó chắc cũng phải làm được đến phần 5".

Theo đạo diễn Trần Bình Trọng, thị trường hài miền Bắc hiện nay đang tương đối hỗn loạn. Với việc ngày càng nhiều cá nhân và đơn vị sản xuất phim hài, sự cạnh tranh giữa trên thị trường phim hài cũng lớn hơn. 

Tết đến, Trung Hiếu, Quang Tèo lại làm đại gia - Ảnh 3.

Tết đến, Trung Hiếu, Quang Tèo lại làm đại gia - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, đạo diễn Trần Bình Trọng thừa nhận rằng, có những nhà sản xuất phát hành đĩa hài Tết không phải để thu lợi từ việc bán đĩa gốc mà chủ yếu là để phát tán lên mạng hoặc tung cho các đầu nậu đĩa lậu sao chép phát tán. Càng phát tán nhiều, hiệu quả quảng cáo càng cao thì năm sau lại càng dễ xin tài trợ hoặc dễ mời quảng cáo hơn. 

Trước bối cảnh đó, các đơn vị sản xuất đã sử dụng những kênh trực tuyến như Youtube, mạng xã hội là một công cụ tận thu trong kinh doanh. "Giống như nhiều đơn vị sản xuất khác, sản phẩm càng có nhiều người xem thì mới có thể bán quảng cáo, lúc đó mới có thể có đơn vị tài trợ đồng hành cùng mình, chỉ trông chờ vào bán đĩa hay mạng xã hội thì sẽ thất bại. Youtube hay mạng xã hội lúc này chỉ là công cụ tận thu. Nhưng trong tương lai, đó sẽ là một kênh quảng bá hữu hiệu cho sản phẩm hài. Chính hãng phim của tôi cũng đang sử dụng kênh Youtube để quảng bá sản phẩm và mang đến hiệu quả tốt", đạo diễn Trần Bình Trọng nói.

Ngoài NSƯT Tiến Quang, NSND Trung Hiếu, hai bộ phim Đại gia chân đất và Làng ế vợ còn có sự tham gia của Kim Xuyến, Chiến Thắng, Bình Trọng, Quốc Quân, Thanh Tú, Thu Huyền, Thanh Hương, Hoàng Yến, Vân Anh... Dự kiến, bộ phim sẽ phát hành vào cuối tháng 12.

Quý vị độc giả có thể xem thêm các thông tin và tương tác với các chương trình giải trí của VTV qua Fanpage VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước