Tết ở nhà hay đi du lịch?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/01/2023 14:41 GMT+7

VTV.vn - Việc nên hay không đi du lịch vào ngày Tết trở thành đề tài gây tranh cãi của cộng đồng mạng.

Trong tâm thức của người Việt, Tết cổ truyền là thời điểm thiêng liêng. Tết là để trở về, quây quần bên gia đình thân yêu sau một năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, xã hội phát triển, cuộc sống nhiều đổi thay. Có người đặt câu hỏi liệu cả 6-7 ngày nghỉ Tết nguyên đán có nhất thiết là phải ở nhà, hay có thể dành thời gian này để đi du lịch, du xuân, trải nghiệm không khí, văn hóa năm mới ở một nơi xa?

Việc nên hay không đi du lịch vào ngày Tết trở thành đề tài gây tranh cãi của cộng đồng mạng. Có luồng ý kiến cho rằng Tết là để đoàn viên, sum họp, không gì có thể sánh được cảm giác ấm áp khi được ở bên mẹ cha, chăm sóc ông bà hay ngồi bên bếp lửa làm những món ăn truyền thống. Những cũng có nhiều người lại lập luận, Tết là dịp được nghỉ nhiều nhất và muốn tận dụng để đi du lịch thoả thích. Đặc biệt người trẻ có quan điểm sau một năm làm lụng vất vả, cần tự thưởng cho mình và gia đình khoảng thời gian, không gian thú vị để xả stress... Chỉ còn hai tuần nữa, Tết sẽ tới. Thời điểm này là lúc mỗi người quyết định lựa chọn cho mình những kế hoạch đón Tết. 

Giới trẻ ngày càng muốn được xê dịch nhiều hơn dù cho là những ngày Tết. Điểm chung giữa những người lựa chọn du lịch dịp Tết là mục tiêu tìm kiếm những trải nghiệm du lịch mới mẻ để khởi động một năm mới an nhiên và đầy hứng khởi.

"Trong những năm gần đây, nhu cầu đi du lịch ngày Tết ngày càng nhiều. Những khu du lịch, nghỉ dưỡng thực tế bị quá tải, dịch vụ không đáp ứng hết được nhu cầu của khách hàng" – chị Nguyễn Hồng Thu Trang, Travel Blogger chia sẻ - "Sau một năm làm việc vất cả, khách hàng muốn được một cái Tết trải nghiệm. Có khách muốn trải nghiệm văn hóa vùng miền, có khách lại chỉ muốn nghỉ ngơi ở các khu nghỉ dưỡng".

Nhu cầu đi du lịch ngày Tết hoàn toàn bình thường, nhất là trong cuộc sống hiện đại có nhiều áp lực. Quãng thời gian nghỉ đón năm mới thật quý giá với bất cứ ai. Tuy nhiên, không phải ai cũng mong muốn điều đó. Tết từ lâu là dịp để chúng ta nghĩ cho gia đình thay vì nghĩ cho riêng mình.

Nét đẹp truyền thống của Tết nguyên đán là đoàn viên. Tết là trở về nhà. Người đi xa mong về quê, người ở nhà mong ngóng người ở xa, mang ý nghĩa gắn kết tình cảm thiêng liêng trong mỗi gia đình. Và chính vì vậy, đón Tết cùng gia đình hay đi du lịch ở một nơi xa luôn là một lựa chọn khó khăn.

"Chơi Tết như thế nào cho đúng, cho phải, vừa giữ được thuần phong mỹ tục vừa giữ được nét đẹp truyền thống là Tết của gia đình" – TS Nguyễn Viết Chức – "Tết là để tri ân tổ tiên. Không có nhà nào không thờ cúng tổ tiên ngày Tết, nhưng giờ có người muốn đi nơi khác đón Tết. Đó cũng là áp lực đối với nhiều bạn trẻ. Tôi thấy nhiều bạn trẻ giờ có động thái rất đúng, từ ngày ông Công, ông Táo tổ chức thờ cúng tiên, còn đến Tết thì đi xa".

Với người lớn tuổi, tình cảm là quan trọng nhất. Ông bà mong ngóng con cái để hỏi han về cuộc sống, chia sẻ những điều đã qua trong năm cũ. Vì vậy, ông bà sẽ có cảm giác cô quạnh khi lớp trẻ kéo nhau đi du lịch hết. Chính vì thế, lựa chọn nào cũng cần vẹn cả đôi đường.

Vào dịp Tết Nguyên đán, mỗi tỉnh, thành phố, khu vực lại có những lễ hội, những hoạt động khác nhau. Mỗi lễ hội lại mang nét đặc trưng riêng, hội tụ âm nhạc, trang phục, điệu múa hay trò chơi dân gian độc đáo. Chính vì vậy,đây là dịp rất quý giá để bạn có thể tìm hiểu nền văn hóa phong phú của dải đất hình chữ S. Tuy nhiên, dù lựa chọn phương án nào để đón Tết thì cũng cần lưu ý hai điều, đó là gìn giữ không khí Tết ấm áp cho gia đình mình và phải có một kế hoạch tài chính hợp lý.

Chăm lo Tết gắn liền với giữ việc làm Chăm lo Tết gắn liền với giữ việc làm

VTV.vn - Việc chăm lo cho người lao động trong dịp Tết không chỉ là vật chất mà còn gắn liền với giữ việc làm cho người lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước