Tiến Minh: "Tôi vui vẻ sống trọn đời với nghề diễn"

PV-Thứ sáu, ngày 27/09/2019 10:23 GMT+7

VTV.vn - Đối với Tiến Minh, âm nhạc chỉ là cuộc dạo chơi và nghề diễn mới là đam mê lớn nhất của anh.

Nhạc sĩ – diễn viên Phùng Tiến Minh, người được công chúng biết đến và yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình và các ca khúc nổi tiếng như: Đi qua bóng tối, Con đường hạnh phúc, Nơi tình yêu bắt đầu, Chỉ còn lại tình yêu… và gần đây nhất là ca khúc nhạc phim Những cô gái trong thành phố.

Sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Tiến Minh đã trở lại với một vai diễn nhỏ trong phim Những nhân viên gương mẫu. Nói về hai vai trò vừa là nhạc sĩ, vừa là diễn viên, Tiến Minh cho biết, đối với anh, nghề diễn vẫn là niềm đam mê lớn nhất, còn sáng tác nhạc chỉ là nghề tay ngang.

Tiến Minh: Tôi vui vẻ sống trọn đời với nghề diễn - Ảnh 1.

Tiến Minh trong phim Những nhân viên gương mẫu.

"Nghề diễn viên là đam mê lớn của tôi nên dù thế nào tôi cũng theo đuổi đến cùng. Nhạc sĩ chỉ là nghề tay ngang. Tôi không được đào tạo bài bản về tại một trường lớp chuyên sâu về âm nhạc, vì thế, đến một ngày nào đó hết vốn âm nhạc, tôi cũng vui vẻ chấp nhận và sống trọn vẹn với nghề diễn viên", Tiến Minh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Tiến Minh cũng cho biết, phim truyền hình hiện nay đang được công chúng rất quan tâm, bởi vậy, nhạc phim truyền hình cũng cần có nhiều đổi mới để phù hợp hơn với xu thế thời đại. Anh nói: "Thỉnh thoảng để ý nhạc phim truyền hình, tôi có cảm giác hơi khác so với suy nghĩ của cá nhân tôi. Nếu viết nhạc phim, tôi cũng không đi theo lối viết ballad classic, dịu dàng tha thiết như những bài hát trước đây mà sẽ mang nhiều màu sắc hơn, mang nhiều âm hưởng cuộc sống bây giờ hơn, tiết tấu nhanh hơn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước