“Tinh hoa nhạc Việt” mang nhạc dân tộc đến với giới trẻ

Hải Yến - Tiến Lâm (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 14/10/2018 08:56 GMT+7

VTV.vn - "Tinh hoa nhạc Việt" là một trong những dự án âm nhạc truyền thống đầu tiên hướng đến đối tượng sinh viên, mang âm nhạc dân tộc đến với giới trẻ.

Số đầu tiên của chuỗi chương trình "Tinh hoa nhạc Việt" vừa diễn ra tại Nhà văn hóa Học sinh - Sinh viên Hà Nội. Trong chương trình, làn điệu hát ru Bắc Bộ được trình bày ngẫu hứng bởi NSND Thanh Hoài. Sau khi trình diễn, nghệ sĩ Thanh Hoài còn chia sẻ câu chuyện về ý nghĩa của hát ru.

Chín tiết mục trình diễn bởi 10 nghệ sĩ tên tuổi đã vẽ lên bức tranh âm nhạc cổ truyền đa màu sắc với hát xẩm, hát văn, ca trù và chèo. Bức tranh này đã tạo dấu ấn mới về nhạc cổ truyền trong các bạn sinh viên. Dẫn dắt bằng câu chuyện chính là điều mới lạ của "Tinh hoa nhạc Việt". Câu chuyện về ý nghĩa ca khúc, nhạc cụ, trang phục khiến nhạc dân tộc trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn với giới trẻ.

Những hàng ghế được lấp đầy, tràng pháo tay và cả sự ngạc nhiên khi lần đầu nghe những câu chuyện âm nhạc chính là sự ghi nhận đầu tiên của khán giả trẻ đối với dự án. "Tinh hoa nhạc Việt" số 2 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11/2018.


Giới trẻ góp phần bảo tồn âm nhạc dân tộc Giới trẻ góp phần bảo tồn âm nhạc dân tộc

VTV.vn - Vài năm trở lại đây, một bộ phận thanh, thiếu niên đã tự tìm đến với các bộ môn nghệ thuật dân tộc để tìm hiểu và học tập.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước