Tòa án cấm tạm thời Park Yoochun hoạt động trong showbiz

PV/Ảnh: Soompi-Thứ sáu, ngày 12/11/2021 11:18 GMT+7

VTV.vn - Tòa án cấp cao Seoul đã ra lệnh cấm Park Yoochun tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Tòa án quận trung tâm Seoul đã đưa ra lệnh cấm sau khi công ty Yesperar đệ trình đơn khiếu nại yêu cầu đình chỉ các hoạt động của Park Yoochun. Theo đó, phía Tòa án đã cấm nam diễn viên không được sản xuất album, video, xuất hiện trong các quảng cáo, hoạt động kinh doanh hay chương trình của đài truyền hình, cấm tham gia các hoạt động trong giới giải trí mà không phải do Yesperar quản lý.

Yesperar là công ty được Re: Cielo giao quyền quản lý độc quyền Park Yoochun với hợp đồng đã ký vào tháng 1/2020. Re: Cielo tuyên bố rằng Park Yoochun đã vi phạm hợp đồng quản lý độc quyền của họ khi ký hợp tác với một công ty quản lý tại Nhật trong thời gian hợp đồng cũ vẫn còn hiệu lực. Trong khi đó, Park Yoochun khẳng định đã chấm dứt hợp đồng với Re: Cielo vì xảy ra những scandal liên quan đến CEO của công ty này.

Cách đây 3 tháng, Park Yoochun tuyên bố trên báo chí Nhật Bản rằng CEO của công ty Re: Cielo đã biển thủ tiền và yêu cầu chấm dứt hợp đồng quản lý độc quyền. Công ty này sau đó đã bác bỏ tuyên bố của Park Yoochun, giải thích rằng nam diễn viên tự ý phá vỡ hợp đồng ký với mình để hợp tác với công ty mới. Yesperar - đơn vị được Re: Cielo ủy quyền - đã đệ đơn yêu cầu đình chỉ hoạt động của Park Yoochun.

"Vài tháng trước, tôi biết được sự thật gây sốc về CEO của Re: Cielo, tôi đã cố gắng lắng nghe họ giải thích nhưng tôi không thể liên lạc với CEO của công ty. Cuối cùng tôi đã quyết định thực hiện các thủ tục pháp lý dân sự và hình sự đối với CEO của công ty này", Park Yoochun cho biết.

Đáp lại, giám đốc điều hành của Re: Cielo nói với The Korea Economic Daily rằng không chấp nhận những tuyên bố từ Park Yoochun. Ngược lại với những gì nam diễn viên nói, công ty này đã nhiều lần liên lạc với Park Yoochun thông qua người thân của anh.

Trước đó, công ty khẳng định sau hàng loạt bê bối sử dụng ma túy của Park Yoochun, công ty vẫn hỗ trợ bằng việc bỏ ra nhiều khoản tiền lớn giúp anh tổ chức các hoạt động. Thậm chí, khi anh sử dụng thẻ công ty để chi trả 100 triệu won cho các hoạt động tại cơ sở giải trí và tặng quà bạn gái, công ty vẫn không kiện tụng. Tuy nhiên, cho đến khi nam ca sĩ vi phạm hợp đồng khi ký hợp đồng mới với một công ty Nhật Bản, Re:Cielo đã buộc phải làm việc với anh theo luật pháp.

Hậu bê bối sử dụng ma túy, Park Yoochun tiếp tục vướng vào kiện tụng với công ty chủ quản Hậu bê bối sử dụng ma túy, Park Yoochun tiếp tục vướng vào kiện tụng với công ty chủ quản

VTV.vn - Công ty chủ quản mới của Park Yoochun đã tố cáo anh vi phạm hợp đồng, đồng thời sử dụng tiền của công ty cho mục đích cá nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước