Trao nhầm giải Oscar: Hãng kiểm toán và Viện Hàn lâm đưa ra lời xin lỗi

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/02/2017 14:40 GMT+7

VTV.vn - Price Waterhouse Coopers, một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới cùng Viện hàn lâm vừa lên tiếng xin lỗi sau sự cố trao nhầm giải Oscar cho bộ phim hay nhất.

Price Waterhouse Coopers (PwC) đã là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm phiếu và giám sát kết quả của giải Oscar trong suốt 83 năm qua. Trong tuyên bố chính thức sau lời xin lỗi, người phát ngôn công ty cho biết, hãng đang điều tra xem tại sao sự cố này có thể xảy ra.

"Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới Moonlight La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway và những người theo dõi Oscar vì sự cố trong suốt quá trình công bố giải Phim truyện xuất sắc nhất. Chúng tôi đang điều tra xem tại sao sự cố này có thể xảy ra. Chúng tôi cũng vô cùng lấy làm tiếc về việc này", thông báo của Price Waterhouse Coopers cho biết.

Trao nhầm giải Oscar: Hãng kiểm toán và Viện Hàn lâm đưa ra lời xin lỗi - Ảnh 1.

Giây phút nhầm lẫn náo loạn trên sân khấu

Trao nhầm giải Oscar: Hãng kiểm toán và Viện Hàn lâm đưa ra lời xin lỗi - Ảnh 2.

Tấm phong bì mà hai huyền thoại Warren Beatty và Faye Dunaway cầm trên tay là của hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Trao nhầm giải Oscar: Hãng kiểm toán và Viện Hàn lâm đưa ra lời xin lỗi - Ảnh 3.

Việc nhầm lẫn phong bì rốt cuộc đã dẫn đến sai sót trong việc đọc tên giải thưởng.

Năm 1929, uy tín của giải Oscar bị đe dọa nghiêm trọng bởi nguy cơ gian lận trong quá trình bỏ phiếu. Chính vì thế, người ta nghĩ tới việc mời đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm phiếu, nhằm đảm bảo kết quả cuối cùng hoàn toàn chính xác.

Kể từ đó, PwC được giao trọng trách thu thập và đếm phiếu. Thậm chí, hai quản lý cấp cao của PwC cùng tiến hành việc giám sát một cách riêng biệt. Mỗi lần công bố một hạng mục, họ trao cho người công bố phong bì có tên người chiến thắng. 

Tuy nhiên, dường như phong bì cho bộ phim hay nhất đã bị nhầm với chiếc chứa kết quả bình chọn nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Sự cố trong chương trình được truyền hình trực tiếp với hàng triệu khán giả vừa qua, được xem là sai lầm tồi tệ bậc nhất trong lịch sử giải Oscar.

Trao nhầm giải Oscar: Hãng kiểm toán và Viện Hàn lâm đưa ra lời xin lỗi - Ảnh 4.

Tất cả đều ngỡ ngàng với sự cố chưa có tiền lệ này

Cùng ngày, Viện hàn lâm khoa học và nghệ thuật Hoa Kỳ cũng đưa ra lời xin lỗi với các đoàn làm phim và khán giả.

"Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc đã có sự nhầm lẫn trong việc công bố giải thưởng Phim xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar tối qua. Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới đoàn làm phim La La Land và Moonlight vì sự cố đáng tiếc này", tuyên bố của Viện hàn lâm nêu rõ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước