Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng "hai mạnh", đức độ, đa tài

Hương Uyên-Chủ nhật, ngày 26/03/2023 09:27 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm nhằm tri ân, tôn vinh công lao to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (1913 - 2023), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An cùng gia đình Đại tướng tổ chức triển lãm “Đại tướng Chu Huy Mân - Vị tướng “Hai Mạnh”, đức độ, đa tài”. 

Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật tiêu biểu, được chia thành 3 phần nội dung: Phần mở đầu; “Tuổi trẻ nuôi chí lớn” và “Vị tướng “Hai Mạnh”, đức độ, đa tài”.

Phần mở đầu trưng bày những hình ảnh tiêu biểu thể hiện sự quan tâm, tình cảm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội với Đại tướng Chu Huy Mân.

Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 1.

Đại tướng Chu Huy Mân (thứ 2 từ trái sang) chụp ảnh cùng Đại tướng Lê Trọng Tấn (ngoài cùng bên trái), Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thứ 3 từ trái sang) và Đại tướng Văn Tiến Dũng (ngoài cùng bên phải).

Nội dung “Tuổi trẻ nuôi chí lớn” giới thiệu những hình ảnh, tài liệu tiêu biểu về truyền thống quê hương, gia đình - nơi Đại tướng Chu Huy Mân sinh ra, lớn lên và hun đúc tâm hồn, tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng.

Lớn lên giữa buổi “nước mất nhà tan”, tận mắt chứng kiến nỗi đau khổ của đồng bào, sự đô hộ, bóc lột của chế độ thực dân nửa phong kiến, chàng thanh niên trẻ Chu Văn Điều đã sớm tham gia vào các hoạt động cách mạng để từ đó có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 tại Quảng Nam.

Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 2.

Lời thề trước Đảng của đồng chí Chu Huy Mân khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung “Vị tướng “Hai Mạnh” đức độ, đa tài” phản ánh quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân. Đại tướng đã khẳng định là một nhà lãnh đạo, chỉ huy quân sự - chính trị xuất sắc, có nhiều đóng góp to lớn với sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975).

Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 3.

Quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Chu Huy Mân. Đồng chí đã từng đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chính trị; có lúc kiêm cả Chính uỷ và Tư lệnh các Đại đoàn, Sư đoàn, Quân khu, lăn lộn khắp các chiến trường.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 4.

Thẻ Đảng viên của Đại tướng Chu Huy Mân. Tháng 12/1930, khi mới 17 tuổi, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đrang Cộng sản Việt Nam. Đồng chí có công lớn trong việc vận động, tập hợp quần chúng, xây dựng, phát triển lực lượng, bảo vệ chính quyền cách mạng ngay từ ngày đầu thành lập nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ.


Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 5.

Sắc lệnh phong cấp Thiếu tướng cho đồng chí Chu Huy Mân (năm 1958).


Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 6.

Bằng Huân chương Sao Vàng tặng Đại tướng Chu Huy Mân (năm 1995).


Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 7.

(Từ trái sang phải): Sổ tay đồng chí Chu Huy Mân ghi lại những bài thơ tự sáng tác (từ 1964 - 1976); Lệnh thăng cấp Đại tướng Chu Huy Mân (năm 1980).


Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 8.

Bút và kính Đại tướng Chu Huy Mân sử dụng từ năm 1977 - 1986.


Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 9.

Súng ngắn K59 Thiếu tướng Chu Huy Mân sử dụng trong thời kỳ hoạt động ở Lào.


Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 10.

Bộ bàn ghế Đại tướng Chu Huy Mân sử dụng tiếp khách tại gia đình từ năm 1982 -1986.


Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 11.

(Từ trái qua phải): Sơ đồ diễn chiến Chiến dịch Plây me (từ 19/10 - 26/11/1965); Sơ đồ diễn biến trận Ia Đrăng (tài liệu do người Mỹ thể hiện). Là Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh kiêm Chính uỷ Mặt trận B3 - Tây Nguyên, Thiếu tướng Chu Huy Mân đã có một quyết định táo báo: không mở chiến dịch giải phóng Bắc Tây Nguyên mà chuyển sang mở chiến dịch Plây me - Ia Đrăng. Chiến thắng phủ đầu quân đội Mỹ đã minh chứng tài thao lược và quyết đoán của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, đứng đầu là đồng chí Chu Huy Mân.


Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 12.

Hộ chiếu ngoại giao Thiếu tướng Chu Huy Mân sử dụng dưới bí danh Vũ Chân trong thời gian công tác Lào, từ tháng 10/1961 - 12/1963.


Triển lãm về Đại tướng Chu Huy Mân: Vị tướng hai mạnh, đức độ, đa tài - Ảnh 13.

Bức điện Thiếu tướng Chu Huy Mân, Tư lệnh kiêm Chính uỷ Quân khu 5, gửi Sư đoàn 3 về thành tích đánh tan rã Trung đoàn 40 ngụy tại Đệ Đức, Bình Định, năm 1972.

Triển lãm “Đại tướng Chu Huy Mân - Vị tướng “Hai Mạnh”, đức độ, đa tài” kéo dài đến ngày 15/06/2023 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước