Triệu Vy - Thành công và áp lực hậu Hoàn Châu Cách Cách

Thùy Hương (Theo JStars)-Thứ năm, ngày 12/11/2015 06:15 GMT+7

VTV.vn - Hoàn Châu Cách Cách đã mang đến cho Triệu Vy danh tiếng mà cô chưa bao giờ mơ đến. Thế nhưng song song với đó, bộ phim cũng đem đến cho Én nhỏ không ít áp lực.

Năm 1998, khi vẫn đang là cô sinh viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vy đã được khán giả biết đến nhờ vai diễn Tiểu Yến Tử trong bộ phim đình đám Hoàn Châu Cách Cách. Kể từ đó, cô vụt sáng và trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu làng điện ảnh Hoa ngữ. Không chỉ dừng lại ở đó, Triệu Vy còn là nữ diễn viên châu Á đầu tiên được in dấu tay tại rạp hát TCL Chinese Theatre, Hollywood.

Thành công ở vai trò diễn viên, đạo diễn và doanh nhân, Triệu Vy vẫn giữ tính cách khá “tưng tửng” khi nói về những thay đổi mà Hoàn Châu Cách Cách đã đem lại cho cô trong một cuộc phỏng vấn với Tencent Entertainment.

Áp lực lớn mang đến thành công

Tự nhận mình là một người mơ mộng, Triệu Vy cho biết ngay từ khi còn nhỏ, cô đã viết những bài văn nói về mong ước được trở thành một bác sĩ hay giáo viên, thế nhưng, cô hiểu rằng những bài văn đó chỉ để thỏa mãn sự kỳ vọng của thầy cô giáo và cha mẹ mình. Thực tế, ước mơ duy nhất của Én nhỏ là trở thành một người có thể sống tự lập.

Khi đăng ký thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vy không hề đặt mục tiêu sẽ trở thành ngôi sao số 1 trong bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Mục tiêu chính của cô khi ấy chỉ là sử dụng kiến thức học được ở trường lớp để khám phá con người thật của mình. “Ít nhất, tôi đã muốn trở thành một người có văn hóa”, nữ diễn viên xinh đẹp thú nhận.

Thành công ngoài sức tưởng tượng của Hoàn Châu Cách Cách không chỉ khiến đoàn làm phim mà ngay cả nữ chính của bộ phim – Triệu Vy – cũng cảm thấy bất ngờ. Đã có những thời điểm, cô gần như bị “dội bom” với những lời đề nghị phỏng vấn và xin chữ ký. Nhớ lại quãng thời gian đó, Triệu Vy đã ví mình giống một con thú nhỏ luôn cảm thấy sợ hãi với sự chú ý mọi người dành cho mình.

Đã nhiều năm trôi qua và Triệu Vy dần quen với việc trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, bàn tán. Thậm chí, cô cho rằng thành công ngày hôm nay của cô chính là nhờ sự chú ý công chúng dành cho mình. “Bao năm nay, tôi phải đối mặt với đủ thứ áp lực mà tôi đã tưởng mình sẽ không chịu nổi” – Triệu Vy nói – “Tôi đứng dậy và vấp ngã trong chính vòng xoáy của những lời đồn thổi. Khi họ những thứ tốt đẹp về bạn, khi đó, bạn giống như đang ở trên thiên đường. Thế nhưng, một khi họ nói những điều xấu về bạn, bạn sẽ cảm giác như một vũng bùn dưới chân họ. Ngẫm lại mới thấy đôi vai của tôi cũng khá rắn rỏi đấy chứ”.

Trong cuộc sống, chẳng ai là người chiến thắng

Nhìn vào Triệu Vy, nhiều người chỉ nhìn thấy cuộc sống viên mãn, hạnh phúc cô đang có, ít ai biết rằng đã có những giai đoạn, sự nghiệp của cô cũng gập ghềnh và chông chênh. Sau Hoàn Châu Cách Cách, nàng Tiểu Yến Tử đã thử sức mình ở những bộ phim mang nhiều tính nghệ thuật, thế nhưng không có tác phẩm nào thành công ở mặt phòng vé. Chính vì vậy, cô lại phải quay lại với những bộ phim thương mại.

Giờ đây, Triệu Vy đã thoải mái hơn trong việc lựa chọn các dự án, tuy nhiên điều đó không có nghĩa cô không để tâm đến thành công của bộ phim. Khi quyết định trở thành đạo diễn của So Young (2012), cả đoàn làm phim đã rất kinh ngạc khi biết Triệu Vy luôn là người đầu tiên có mặt ở phim trường. Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn muốn tham gia vào mọi công việc diễn ra trong quá trình quay phim.

Ngôi sao 39 tuổi thú nhận cô khá lười kiếm tiền và không hiểu nhiều về lĩnh vực đầu tư kinh doanh. “Tất nhiên, tiền bạc vô cùng quan trọng. Nếu không có tiền, sẽ có rất nhiều việc bạn không thể thực hiện được. Khi không có tiền, bạn sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ cách kiếm tiền và lúc ấy, bạn có thể sẽ phải làm nhiều thứ trái với mong muốn của mình”, Én nhỏ chia sẻ.

Trước câu hỏi cảm nghĩ của bản thân khi được gọi là người chiến thắng với cuộc sống viên mãn hiện tại, Triệu Vy trả lời: “Thật ra, trong cuộc sống, không ai là người chiến thắng. Dù có làm tốt hay không, tôi vẫn sẽ luôn tự hỏi bản thân liệu mình đã thực sự dồn toàn bộ tâm huyết hay không. Chỉ có bạn là người hiểu rõ nhất về những điều bạn đang và muốn làm”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước