Trình chiếu phim của hai đạo diễn Pháp gốc Việt tại Paris

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 17/04/2019 09:40 GMT+7

VTV.vn - Hai bộ phim tài liệu của hai đạo diễn Pháp gốc Việt là Công Binh của Lam Lê và Đường hoa nhài của Stéphane Lý Cường.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Văn hóa châu Á từ ngày 12-14/4 tại Trung tâm Văn hóa René Goscigny, Paris.

Bộ phim đã giới thiệu đến công chúng một thời kỳ hết sức khó khăn của những  lính thợ Đông Dương bị thực dân Pháp ép đến mẫu quốc làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, đa phần trong lĩnh vực khai thác rừng hoặc nông nghiệp.

20.000 lính thợ đến Pháp trong thời kỳ mở màn cuộc đại chiến thế giới thứ II, họ đã trải qua thời kỳ Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng. Sau khi đại chiến kết thúc, 19.000 người đã trở về Việt Nam, nhưng Chính phủ Pháp hầu như đã bỏ rơi, không hề cấp lương hay chế độ cho họ.

Liên hoan Ký ức Đông Dương muốn góp tiếng nói chung với các Hội đoàn Lao động bản xứ tại các nước thuộc địa cũ của Pháp, đánh động dư luận đòi chính phủ đương thời Pháp thừa nhận công lao về tinh thần cũng như vật chất của những người công binh (lính thợ) xưa kia, đã bị ép phải rời bỏ quê hương, hy sinh thời trẻ để phục vụ nước Pháp. Nhưng trên hết, Liên hoan muốn kết nối thế hệ thứ hai và thứ ba của những người lính thợ hiện sống tại Pháp, Việt Nam và các tỉnh hải ngoại của Pháp để cùng thấu hiểu hơn lịch sử quê hương cội nguồn Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước