Trình diễn văn hóa cồng chiêng tại Lâm Đồng

VTV8-Thứ năm, ngày 27/04/2017 16:30 GMT+7

VTV.vn - Với chủ đề "Bản sắc Nam Tây Nguyên", trong đêm khai mạc, 12 đoàn nghệ nhân đã trình diễn không gian văn hóa cồng chiêng với cảnh rước thần lửa và cồng chiêng của người Mạ.

Tối 26/4, tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra ngày hội văn hóa, thể thao các xã vùng đồng báo dân tộc thiểu số. Đây là hoạt động được tổ chức trên cơ sở kế thừa Lễ hội văn hóa cồng chiêng ở Lâm Đồng trong suốt 10 năm qua.

Các đoàn nghệ nhân các dân tộc anh em như K'Ho, Châu Mạ, Chu Ru, M'Nông… cũng trình diễn điệu cồng chiêng đặc trưng của dân tộc mình. Trong không gian ngày hội, các nghệ nhân còn tái hiện nghi lễ và sinh hoạt văn hóa dân tộc như lễ gọi Thần Lửa; lễ cúng chiêng; diễn tấu cồng chiêng; múa xoang…

Thông qua hoạt động này, ngày hội sẽ củng cố, xây dựng tình đoàn kết, gắn bó giữa các đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong toàn tỉnh.

Đặc sắc đêm hội diễn tấu cồng chiêng Đặc sắc đêm hội diễn tấu cồng chiêng Đăk Lăk: Hơn 10 tỷ đồng bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng Đăk Lăk: Hơn 10 tỷ đồng bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng Khó khăn trong việc truyền dạy cồng chiêng Tây Nguyên Khó khăn trong việc truyền dạy cồng chiêng Tây Nguyên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước