Trung ruồi: Tôi muốn đứng trên sân khấu nghệ thuật hàn lâm

P.V-Thứ năm, ngày 15/06/2017 05:00 GMT+7

Trung ruồi và NSƯT Công Lý trong chương trình Táo quân 2017. (Ảnh: N.A)

VTV.vn - Vì lý do gia đình, Trung ruồi phải bảo lưu kết quả học tập. Nhưng anh khẳng định sẽ trở lại trường học để lấy bằng. Anh muốn được đứng trên sân khấu nghệ thuật hàn lâm.

Nói về quyết định bảo lưu việc học tại trường, Trung ruồi nói: "Phải chia sẻ thật là thời điểm quyết định tạm nghỉ học là do tôi cần kiếm tiền. Tôi muốn có kinh tế để trang trải cho một số việc gia đình và cá nhân nên phải đi diễn và không có nhiều thời gian cho việc học".

"Tuy bảo lưu nhưng tôi vẫn đau đáu lắm" – diễn viên sinh năm 1993 nói tiếp – "Tôi chắc chắn sẽ quay lại học và tốt nghiệp vào năm sau. Tôi chỉ còn học mấy tháng là ra trường".

Được biết đến với những vai hài bình dân, trong hình ảnh những người lao động và những nhân vật này đã mang Trung đến gần hơn với một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, Trung nói anh muốn được phụ vụ nhiều tầng lớp khán giả hơn nữa.

Trung ruồi: Tôi muốn đứng trên sân khấu nghệ thuật hàn lâm - Ảnh 1.

Trung ruồi chụp chung với khán giả sau buổi ghi hình Táo quân 2017.

"Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại trường học để cầm được bằng cử nhân nghệ thuật trong tay, để trở thành một người nghệ sĩ có ăn học đàng hoàng. Để tôi có thể đứng trên sân khấu nghệ thuật hàn lâm" – diễn viên sinh năm 1993 nói – "Tôi sẽ cố gắng để làm việc đấy và muốn trưởng thành hơn nữa chứ không chỉ là mang tiếng nói của nhân dân".

"Tiếng nói của nhân dân mà được nghệ thuật hóa hơn nữa thì nó sẽ phục vụ tầng lớp khán giả cao hơn nữa" – Trung tiếp tục – "Tôi muốn phục vụ được càng nhiều khán giả càng tốt. Bây giờ tôi mới đang phù hợp với tầng lớp khán giả giản dị thôi và tôi muốn phục vụ tầng lớp khán giả cao hơn nữa, càng nhiều càng tốt".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước