Tu bổ mặt tiền của kinh thành Huế

Gia Hưng (Tuổi trẻ Online)-Thứ sáu, ngày 22/05/2015 16:45 GMT+7

Hiện trạng Nam Xương Đài với bờ thành hiện đã xuống cấp. (Ảnh: Gia Hưng)

VTV.vn - Sáng 22-5, tại TP Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Viện khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) khởi công tu bổ, tôn tạo hạng mục di tích Nam Xương Đài.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết Nam Xương Đài là một hạng mục nằm trên hệ thống phòng thành bao quanh kinh thành Huế (dân gian thường gọi là eo bầu Nam Xương).

Trải qua gần hai thế kỉ tồn tại, dưới tác động của thời tiết thất thường và chịu nhiều cuộc chiến tranh, nên Nam Xương Đài xuống cấp nghiêm trọng, cây cỏ xâm thực và bị lấn chiếm xây dựng trái phép.

Do vậy việc tu bổ và tôn tạo Nam Xương Đài cũng như mặt nam kinh thành Huế - được xem là một bộ phận thuộc mặt tiền của kinh thành Huế - trở nên cấp bách.

Hạng mục được trùng tu từ vị trí cửa Thượng Tứ đến cửa Ngăn và tiến hành trong hai năm. Sau khi hoàn thành, tuyến du lịch tham quan kinh thành Huế theo con đường dọc theo bờ thành này sẽ được mở ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

Cố đô Huế

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước