UNESCO hỗ trợ Iraq bảo tồn thành phố di sản Samarra

T.V (Thể thao & Văn hóa)-Chủ nhật, ngày 23/08/2015 10:55 GMT+7

VTV.vn - Nhà thờ Hồi giáo lớn và ngọn tháp Al-Malwiyah đã có mặt trong danh sách Di sản thế giới đang bị đe dọa từ năm 2007. Chính vì thế, việc phục hồi là thực sự cấp bách.

Vừa qua, UNESCO và Iraq đã ký cam kết trong việc bảo vệ di sản này. Ngoài việc giám sát tình trạng bảo tồn di sản, UNESCO còn giúp đỡ Iraq tăng cường năng lực quản lý thông qua đào tạo các nhà khảo cổ học, các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn, các kiến trúc sư, kỹ sư, các nhà quản lý di sản và tất cả các chuyên gia tham gia vào lĩnh vực quản lý di sản.

Tháp Al-Melwiyah.

Tháp Al-Melwiyah.

Đặc biệt, UNESCO sẽ hỗ trợ chính quyền Iraq trong dự án xây dựng một bảo tàng trên khu vực di chỉ tháp Al-Melwiyah theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà thờ Hồi giáo lớn và ngọn tháp Malwiya hình nón lớn với một con đường dẫn lên đỉnh hình xoắn ốc, có niên đại từ thế kỷ thứ 9, là một trong nhiều công trình quan trọng của thành phố khảo cổ học này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước