Xuất hiện bằng chứng mới bất lợi cho SeungRi

Vương Hãn-Thứ sáu, ngày 24/05/2019 13:04 GMT+7

Nguồn: SBS

VTV.vn - Cựu CEO của Yuri Holdings, Yoo In Suk mới đây đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm của mình cùng cựu thành viên Big Bang, SeungRi vào năm 2015.

Theo Chosun Ilbo, cựu CEO của Yiri Holdings, Yoo In Suk đã thừa nhận việc liên hệ với 2 cô gái của dịch vụ người lớn đến căn hộ ở Gangnam, Seoul của SeungRi vào ngày 23/12/2015. Thậm chí cảnh sát còn thông báo đã có được lời khai của nhân chứng cho vụ việc này.

Xuất hiện bằng chứng mới bất lợi cho SeungRi - Ảnh 1.

Nguồn: Allkpop

Trước đó Channel A cũng đã đưa tin rằng Seungri đã thừa nhận mua dâm trong phiên kiểm tra tính hợp lệ của lệnh bắt giữ: “Đúng là tôi có chuyển tiền và quan hệ tình dục với nhân viên nữ của tụ điểm giải trí, nhưng tôi đang kiểm điểm lại bản thân.” Nam ca sĩ cũng giải thích lý do phủ nhận trước đó: “Với tư cách là một người nổi tiếng, tôi đã không thể thừa nhận cáo buộc mua dâm.”

Cũng theo Chosun Ilbo, khi được hỏi về lý do thực hiện vụ mua dâm vào năm 2015, Yoo In Suk đã trả lời: “Chúng tôi sẽ điều gái mại dâm cho các đối tác kinh doanh tại Nhật vào ngày hôm sau, vậy nên chúng tôi muốn kiểm tra xem họ như thế nào, đó là lý do chúng tôi đã gọi cho họ.”

Xuất hiện bằng chứng mới bất lợi cho SeungRi - Ảnh 2.

Nguồn: Allkpop

Trước đó Yoo In Suk và SeungRi cũng từng bị cáo buộc đã trả tiền khách sạn cho một doanh nhân người Nhật và bạn của họ trong 3 ngày 24-25-26/12/2015, cũng như có hành vi mời chào dịch vụ mại dâm cho nhóm doanh nhân Nhật này. Seungri được cho là đã trả khoảng 30 triệu won (khoảng 25.200 đô la) phí khách sạn bằng thẻ công ty YG Entertainment. Và 2 người phụ nữ được gọi đến nhà của Seungri cũng được cho là một phần trong mười phụ nữ bị gạ gẫm cho các dịch vụ mại dâm tại khách sạn.

Phía cảnh sát còn tin rằng Yoo In Suk đã gọi dịch vụ như vậy cho Seungri nhiều lần. Theo họ, lúc Seungri đang sống trong một căn hộ ở quận Mapo, Seoul vào năm 2015, cựu thành viên Big Bang được cho là có quan hệ tình dục thông qua các dịch vụ mại dâm được gọi bởi Yoo In Suk. Một cô gái mại dâm đến căn hộ của Seungri ở Mapo khai nhận: "Tôi không biết ai đã gọi cho tôi, vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy Seungri ở đó."

Hiện tại cảnh sát đang đẩy nhanh quá trình điều tra và sớm đưa ra kết luận cuối cùng trước khi SeungRi thực hiện nghĩa vụ bắt buộc. Trước đó, lệnh bắt giữ SeungRi và Yoo In Suk đã bị tòa án quận Seoul bác bỏ vì không đủ chứng cứ.

Tòa án bác bỏ lệnh bắt giữ Seungri Tòa án bác bỏ lệnh bắt giữ Seungri Seungri bị còng tay khi rời tòa Seungri bị còng tay khi rời tòa Cảnh sát cáo buộc SeungRi 'qua lại' với gái mại dâm Cảnh sát cáo buộc SeungRi "qua lại" với gái mại dâm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước