Trong tháng 9/2025, Chuyện làng chuyện bản của Ban Truyền hình tiếng dân tộc sẽ đưa khán giả đến với xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nơi những người phụ nữ Dao đỏ vẫn miệt mài bên từng đường kim mũi chỉ, giữ gìn nghệ thuật thêu hoa văn trên trang phục một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận từ năm 2023.
Những họa tiết thêu cầu kỳ của người Dao
Những buổi chiều cuối tuần, căn nhà nhỏ dưới chân núi Nguyên Bình rộn rã tiếng hát, tiếng kim chỉ chạm vào từng tấm vải. Bà Bàn Mùi Nhất, một trong những người phụ nữ lớn tuổi trong làng, chia sẻ: "Tôi muốn dạy cho các con cháu thêu như hồi xưa ông bà, ba mẹ đã làm. Đi lấy chồng, con gái Dao đỏ phải có vài bộ quần áo do chính tay mình thêu, đó là cách giữ gìn bản sắc dân tộc". Từ bao đời nay, nghề thêu không chỉ là công việc, mà còn là niềm tự hào, là cầu nối để truyền tải tình yêu văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Kể từ khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, người dân càng ý thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ vốn quý này.

Trong chương trình còn tái hiện lại những hình ảnh chân thực về cuộc sống của người Dao đỏ. Trong đó là thêu tay của người Dao đỏ. Đây là truyền thống rất độc đáo: không dùng khung, không có mẫu sẵn, chỉ dựa vào trí tưởng tượng và sự khéo léo. Mỗi họa tiết là một câu chuyện, một góc nhìn về cuộc sống. Chính sự sáng tạo này làm nên giá trị riêng cho nghệ thuật thêu truyền thống.

Biên tập viên Diễm Châu tham gia sản xuất chương trình cho biết, trong chương trình còn kể về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã và đang được xã Nguyên Bình triển khai hiệu quả, các chỉ tiêu về văn hóa cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, 100% xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa. Câu lạc bộ Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao đỏ đã ra đời từ năm 2017, kể từ đó đến nay, Câu lạc bộ luôn duy trì ổn định 29 thành viên. Họ trở thành những hạt nhân để tiếp tục gieo vào đời sống bà con tình yêu với nguồn cội, đặc biệt là tình yêu đối với nghệ thuật thêu trang trí trên trang phục. Nhiều cô gái Dao đỏ ngày nay đi học xa, nhưng mỗi dịp nghỉ lễ, Tết lại trở về bản làng học thêu từ mẹ, từ bà. Khoảng cách địa lý không thể làm phai nhạt tình yêu với văn hóa dân tộc.

Thông qua chương trình, ekip thực hiện muốn kể một câu chuyện có thật nơi núi rừng Nguyên Bình, nơi những bản làng ẩn hiện bên nương lúa ruộng ngô, đồng bào Dao đỏ từ đời này nối tiếp đời kia, đang tiếp tục viết nên bản hòa ca tự hào về những giá trị trường tồn của dân tộc. Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục người Dao đỏ đã và sẽ được bà con nơi đây đồng lòng gìn giữ.
Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Chuyện làng, chuyện bản được phát sóng vào lúc 21h15 ngày 23/9 trên kênh VTV5.
Bình luận (0)