Đường Võ Chí Công ngập cục bộ sau trận mưa lớn rạng sáng 25/7. (Ảnh: Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội)
Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng), do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, từ khoảng 5h ngày 25/7, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa dông trên diện rộng.
Đến 6h30, lượng mưa tại các khu vực dao động từ 34,6-127,4 mm.
Ngay khi mưa xảy ra, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu; tổ chức tua vớt rác, vệ sinh ga thu, khơi thông dòng chảy; đồng thời vận hành cửa phai, các trạm bơm đầu mối và trạm bơm cục bộ nhằm hạ mực nước trên hệ thống.
Xuất hiện hơn 10 điểm ngập cục bộ, độ sâu khoảng 10-15cm
Trong thời gian mưa, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ngập cục bộ, độ sâu khoảng 10-15 cm tại các khu vực: Nguyễn Gia Bồng; ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương; phố Phú Xá; phố Vĩnh Hưng; phố Đinh Tiên Hoàng (khu vực Đài phun nước); đường Võ Chí Công (đoạn từ ngõ 679 đến ngõ 685 Lạc Long Quân); Phùng Hưng; Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; ngõ 165 Thái Hà; Nguyễn Đình Tứ; Lệ Mật và một số vị trí khác.
Sau khi mưa kết thúc khoảng 15-30 phút (từ 6h30 đến 7h), các điểm ngập cục bộ cơ bản đã rút hết.
Riêng khu vực đường Võ Chí Công, đoạn trước tòa nhà UDIC, xảy ra úng ngập cục bộ khoảng 30 cm khiến các phương tiện lưu thông chậm. Đến 7h45, nước rút hoàn toàn, giao thông trở lại bình thường.
Đến 8h ngày 25/7, trên địa bàn thành phố không còn mưa, không còn điểm ngập.
Trung tâm tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, vệ sinh, khơi thông dòng chảy; đồng thời duy trì vận hành các trạm bơm đầu mối, trạm bơm hồ để hạ mực nước trên hệ thống, chủ động ứng phó các đợt mưa tiếp theo.
Theo đánh giá sơ bộ của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, trận mưa lớn kéo dài khoảng 40 phút đã gây ngập cục bộ tại một số tuyến phố khu vực nội đô.
"Sau khi hệ thống thoát nước được vận hành, đặc biệt tại các khu vực vừa được đầu tư các dự án khẩn cấp và chống úng ngập cục bộ, nước rút nhanh sau khoảng 15-20 phút. Phạm vi và thời gian úng ngập đều được hạn chế so với trước đây", Trung tâm thông tin.

Đường Võ Chí Công úng ngập khoảng 30 cm sau cơn mưa. (Ảnh: Công ty Thoát nước Hà Nội)
Lý giải nguyên nhân gây ngập cục bộ tại đường Võ Chí Công
Riêng khu vực đường Võ Chí Công, đoạn trước tòa nhà UDIC, xảy ra úng ngập khoảng 30 cm do địa hình dạng yên ngựa, có điểm trũng cục bộ, trong khi lượng mưa tại khu vực Phú Thượng đạt gần 100 mm trong thời gian ngắn, vượt khả năng thu gom tức thời của hệ thống.
Theo Trung tâm, hướng tiêu thoát nước chính của khu vực là về hồ điều hòa trong khu đô thị Ciputra và Trạm bơm Phú Thượng. Tuy nhiên, hệ thống này đang được Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long hoàn thiện; đồng thời việc bố trí lực lượng ứng trực, vận hành Trạm bơm Phú Thượng của chủ đầu tư chưa kịp thời trong thời gian xảy ra mưa, dẫn đến mực nước trong hồ hạ chậm, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước khu vực đường Võ Chí Công.
Để xử lý tình huống, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã chủ động vận hành hệ thống máy bơm tại Nguyễn Hoàng Tôn để hạ mực nước, tăng khả năng thu nước từ đường Võ Chí Công. Cùng với đó, vận hành máy bơm chuyển nước về khu vực đường Lạc Long Quân.
Đến gần 7h, khi Trạm bơm Phú Thượng được vận hành, nước rút hoàn toàn sau khoảng 40 phút, giao thông trở lại bình thường.
Hiện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tiếp tục yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành rà soát công tác ứng trực và quy trình vận hành các trạm bơm, cửa phai, cửa xả hồ điều hòa; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các công trình được vận hành kịp thời, phù hợp với diễn biến mưa và mực nước trên hệ thống.
Ngay trong sáng 25/7, Trung tâm đã làm việc với Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long để rà soát, thống nhất phương án ứng trực, vận hành Trạm bơm Phú Thượng và hồ điều hòa trong khu đô thị Ciputra bảo đảm kịp thời, liên tục và đồng bộ với hệ thống thoát nước của thành phố.
Bình luận (0)